Kỳ nghỉ Tết Dương lịch kéo dài 3 ngày nên nhiều người dân nườm nượp rời thành phố về quê và đi chơi, khiến nhiều tuyến đường, các cửa ngõ của 2 thành phố lớn trở nên kẹt cứng trong chiều cuối năm.

Tại Hà Nội, từ 16h chiều, các tuyến đường chính dẫn tới bến xe Mỹ Đình, Giáp Bát đã trở nên kẹt cứng. Người dân đổ ra hai bên đường để đón xe về quê tại các điểm chờ xe buýt; cầu vượt dành cho người đi bộ... dọc tuyến đường Phạm Hùng hướng về cửa ngõ Nam thành phố.

{keywords}
Người dân tràn ra đường đón xe về quê nghỉ lễ từ rất sớm
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Tại bến xe Mỹ Đình, lượng khách đông hơn so với ngày thường, nhưng không có cảnh chen lấn, ùn ứ
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Khách xếp hàng đợi lên xe về quê
{keywords}
 
{keywords}
 Những tuyến đường chính của Hà Nội đông ngột ngạt
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Lỉnh kỉnh đồ về quê
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Đường Nguyễn Trãi hướng vành đai 3 ùn tắc kéo dài hơn 2km
{keywords}
Đường Trường Chinh hướng Ngã Tư Sở ùn tắc kéo dài

Theo kế hoạch, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, các bến xe ở Hà Nội đã tăng cường hơn 2.200 lượt xe khách.

Trong đó, lượng xe tăng cường tại bến Giáp Bát dự kiến là 1.050 lượt xe/ngày, tăng 30% so với ngày thường. Tại bến Mỹ Đình, dự kiến 1.080 lượt xe/ngày, tăng khoảng 30% so với ngày thường. Bến Gia Lâm, lượt xe dự kiến là 770 lượt xe, tăng khoảng 30%.

Tại TP.HCM, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh đoạn từ Hàng Xanh về bến xe Miền Đông, cũng diễn ra cảnh ùn ứ kéo dài.

{keywords}
Những tuyến phố đông như nêm tại Sài Gòn
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
Lỉnh kỉnh hành lý về quê
{keywords}
 
Sau nhiều tuần biến mất, nỗi khiếp sợ của người Hà Nội quay trở lại

Sau nhiều tuần biến mất, nỗi khiếp sợ của người Hà Nội quay trở lại

Sáng nay, sau kỳ nghỉ lễ và những ngày giãn cách, học sinh, sinh viên đi học trở lại. Nhiều tuyến phố ở Hà Nội ùn tắc nghiêm trọng.

Nhóm PV