Phó thủ tướng Nga Dmitry Rogozin, người được xem như 'cánh tay phải' của Tổng thống Putin, mới đây đã vô tình tự bắn vào chân tại một câu lạc bộ súng.

{keywords}
Ảnh: Express

Nhà lãnh đạo này không gặp nguy hiểm và đang trong quá trình hồi phục. Ông đã được chữa trị tại bệnh viện Moscow.

Vụ việc trên được cho là nguyên nhân khiến ông Rogozin không thể tham dự một cuộc họp nội các với Tổng thống Putin hồi tuần trước.

Ông Rogozin, từng là Đại sứ Nga tại NATO. Ông cũng từng được cho là người kế nhiệm trong tương lai của Tổng thống Putin. Ông hiện là đặc phái viên cho Tổng thống.

Quan chức này rất say mê môn bắn súng và thường xuyên chụp ảnh cùng súng trong hàng loạt tấm ảnh đăng trên Twitter và Facebook.

Trong một loạt ảnh chụp đầu tháng này, ông Rogozin xuất hiện tại một bãi tập bắn cùng dòng chữ "Không cần tới bác sĩ nhãn khoa".

Theo website của chính phủ Nga, ông Rogozin từng viết nhiều sách về chiến lược quân sự và chính trị. Ông sở hữu một khẩu súng có khắc dòng chữ "đảm bảo trả tự do cho các con tin" tại Chechnya.

  • Hoài Linh