
Canon bắt đầu sản xuất máy ảnh số vào năm 1996 tại Oita, Nhật Bản và các nhà máy sản xuất phụ kiện của hãng tại Canon Opto (Malaysia) và Canon Zhuhai (Trung Quốc).
Kể từ khi chiếc máy ảnh số đầu tiên PowerShot 600 của Canon được bán rộng rãi trên thị trường vào tháng 7/1996, hãng đã mang đến thị trường toàn cầu 106 mẫu máy ảnh số.
Tháng 5/2000, hãng đã giới thiệu dòng máy ảnh số IXY Digital (hay còn được gọi là PowerShot S100 Digital ELPH hay Digital IXUS tuy thuộc vào các vị trí địa lý khác nhau) có thiết kế nhỏ gọn và phong cách. Từ đó đến nay, dòng máy này luôn tiếp tục được cải tiến và tích hợp những công nghệ hiện đại và là dòng máy ảnh tiên phong giúp Canon nhanh chóng mở rộng thị trường máy ảnh số.
Tiếp bước những thành công, Canon mang tới sự đa dạng cho thị trường máy ảnh số với nhiều mẫu mã, kiểu dáng. Năm 2003, PowerShot A70 với thiết kế thanh mảnh, tích hợp nhiều chức năng tiên tiến và giá cả hợp lý đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất.
Năm 2003, Canon nhắm đến người dùng mục tiêu là nữ giới với dòng máy ảnh số IXY Digital L (hay còn được gọi là PowerShot SD10 Digital ELPH hoặc Digital IXUS i) mang thiết kế cá tính và phong cách.
Và năm 2006, Canon tiếp tục tạo nên dấu ấn trên thị trường với PowerShot G7 tích hợp nhiều công nghệ cao.
PowerShot S5 IS ra đời năm 2007 của hãng tạo ấn tượng cho người dùng với tính năng ổn định hình ảnh và sức mạnh của tính năng zoom quang cao.
Các sản phẩm số của Canon thường xuyên thống trị bảng xếp hạng những mặt hàng bán chạy trên trang bán web bán lẻ Amazon. Và hôm nay (19/8), hãng đã chính thức công bố vượt qua ngưỡng phân phối 100 triệu camera số trong 12 năm.
theo I4U