Công an tỉnh Cao Bằng hôm nay cho biết, vừa khám xét người và nơi ở của 7 đối tượng, gồm: Nông Thanh Tùng (SN 1981), Lưu Văn Khương (SN 1973), Cù Văn Quyết (SN 1979), Phan Tuấn Anh (SN 1984); Đinh Thu Huệ (SN 1991), Lê Thị Nỷ (1960), La Thị Huyên (SN 1979) cùng trú tại TP Cao Bằng để làm rõ hành vi đánh bạc.

{keywords}
Cơ quan chức năng làm việc với đối tượng
{keywords}
Đường dây đánh bạc dưới hình thức ghi lô đề vừa bị công an Cao Bằng triệt phá

Quá trình khám xét, cảnh sát thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến hành vi ghi số lô, số đề với số tiền lớn.

Tại cơ quan công an, các đối tượng trên đều thừa nhận hành vi đánh bạc bằng hình thức nhận, đặt cược số lô, số đề trái pháp luật. Đáng chú ý, trong các đối tượng trên có người là cán bộ, đảng viên, đang công tác, sinh hoạt tại cơ quan Nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan công an ra quyết định tạm giữ đối với Nông Thanh Tùng và ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Đinh Thu Huệ, La Thị Huyên, Lưu Văn Khương, Cù Văn Quyết để phục vụ quá trình điều tra, làm rõ hành vi phạm tội.

Hiện vụ việc đang được Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đoàn Bổng

Hơn 100 cảnh sát bắt ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng

Hơn 100 cảnh sát bắt ông trùm điều hành đường dây đánh bạc 1.000 tỷ đồng

Nguyễn Học Minh (trú tại huyện Mỹ Đức, Hà Nội) cầm đầu đường dây đánh bạc hoạt động từ năm 2018 với tổng giao dịch hơn 1.000 tỷ đồng.