Ngày 6/11, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Cao Bằng phối hợp với Trường Mầm non Đề Thám tổ chức chương trình “Tuyên truyền, trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025”. Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng thoát hiểm cho học sinh và giáo viên, góp phần đảm bảo an toàn PCCC trong nhà trường.
Tại chương trình, các giáo viên và học sinh được nghe tuyên truyền về nguyên nhân gây cháy nổ trong sinh hoạt, hướng dẫn kỹ năng xử lý khi phát hiện cháy, cách sử dụng thiết bị chữa cháy, quy trình báo cháy, sơ tán người an toàn. Bên cạnh đó, lực lượng PCCC còn giới thiệu về các phương tiện, thiết bị chuyên dụng như mũ bảo hộ, xe CNCH, lăng, bình chữa cháy, vòi phun nước, mặt nạ phòng độc…
Đặc biệt, học sinh được trực tiếp tham gia các hoạt động thực hành: thoát hiểm khi có khói bằng cách sử dụng khăn ướt che mũi, bò thấp người di chuyển; tập dập lửa mô phỏng; thoát nạn bằng cầu dây nghiêng và dây hạ chậm; rải vòi, phun nước tiêu điểm; phối hợp cùng lực lượng chức năng xử lý tình huống cháy giả định. Những hoạt động sinh động, hấp dẫn giúp học sinh ghi nhớ kiến thức một cách tự nhiên, hình thành phản xạ ứng phó khi có tình huống cháy nổ xảy ra.
Theo đánh giá của các giáo viên, những buổi tuyên truyền và thực hành như thế này rất bổ ích. Giáo viên và học sinh đều có thêm kỹ năng để bảo vệ bản thân, đồng thời biết cách hướng dẫn người xung quanh xử lý tình huống khi có cháy. Nhờ chương trình, đội ngũ cán bộ, nhân viên và giáo viên trong trường đã nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động phòng ngừa, đảm bảo an toàn PCCC trong khuôn viên trường học.

Tiếp nối chuỗi hoạt động, ngày 8/11, tại trụ sở làm việc các sở, ban, ngành tỉnh Cao Bằng, Ban Chỉ đạo Diễn tập PCCC và CNCH cấp tỉnh tổ chức tổng duyệt phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2025. Tham gia buổi diễn tập có 220 người cùng hơn 20 phương tiện chuyên dụng của các lực lượng công an, y tế, điện lực, cấp nước và chính quyền địa phương.
Kịch bản giả định là xảy ra cháy lớn tại tòa nhà trụ sở do xe máy điện trong tầng hầm bị chập pin gây cháy. Do không phát hiện kịp thời, ngọn lửa nhanh chóng lan sang các thiết bị, đồ nội thất, tạo thành đám cháy lớn và lan lên các tầng trên. Thời điểm xảy ra cháy, hệ thống phun nước tự động Sprinkler ở tòa nhà B đang được bảo trì nên không hoạt động, khiến lửa phát triển nhanh, tỏa nhiệt mạnh và sinh nhiều khói, khí độc.
Diện tích cháy lan khoảng 200m², với chất cháy chủ yếu là nhựa, bàn ghế gỗ, rèm vải, thiết bị điện, sổ sách. Khói và khí độc lan lên các tầng trên, khiến hàng chục người bị mắc kẹt. Nhiều người hoảng loạn, tìm cách thoát thân qua cầu thang, gây ùn tắc và thương tích, làm công tác cứu nạn và chữa cháy gặp khó khăn.
Ngay khi nhận được tin báo, lực lượng tại chỗ nhanh chóng triển khai phương châm “4 tại chỗ”: chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ và hậu cần tại chỗ. Các đơn vị tổ chức báo động toàn khu vực, sơ tán người ra khỏi tòa nhà, sử dụng bình chữa cháy xách tay và hệ thống họng nước trong nhà để khống chế đám cháy ban đầu. Tuy nhiên, do đám cháy lan rộng, lực lượng cơ sở đã kịp thời báo cáo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH để huy động chi viện.
Chỉ trong thời gian ngắn, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện như xe chỉ huy, xe chữa cháy, xe thang, xe cứu thương, xe CNCH được huy động đến hiện trường. Các lực lượng nhanh chóng chia thành nhiều mũi: phun nước dập lửa, cứu người bị nạn, vận chuyển tài sản ra ngoài, đảm bảo thông tin liên lạc, sơ cứu người bị thương và ngăn cháy lan sang khu vực lân cận.
Sau khi khống chế hoàn toàn đám cháy, Ban chỉ huy chữa cháy chỉ đạo lực lượng bảo vệ hiện trường phục vụ công tác điều tra nguyên nhân. Lực lượng y tế tiến hành phun khử khuẩn, tiêu độc, dọn dẹp vệ sinh khu vực để sớm khôi phục hoạt động tại trụ sở làm việc.
Theo Ban Chỉ đạo diễn tập, buổi tổng duyệt là dịp kiểm tra, đánh giá năng lực ứng phó, xử lý tình huống của các lực lượng, từ chỉ huy, thông tin liên lạc đến triển khai phương tiện, phối hợp tác chiến. Qua đó, giúp cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan hiểu rõ hơn về quy trình thoát nạn, sử dụng phương tiện PCCC và kỹ năng xử lý khi có sự cố.
Cơ quan chuyên môn cho biết, những buổi diễn tập và tuyên truyền như vậy không chỉ nhằm nâng cao năng lực ứng phó sự cố, cháy nổ, bảo vệ an toàn trụ sở làm việc và tính mạng nhân dân, mà còn góp phần cổ vũ phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.
Mỗi cán bộ, công chức, học sinh, người dân trở thành “hạt nhân an toàn”, biết phòng cháy, biết tự cứu, chủ động hành động vì một môi trường sống an toàn, không cháy nổ.