Ngày 29/5, TAND huyện Hóc Môn (TPHCM) mở phiên xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên (24 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội "Hành hạ người khác", Lê Văn Bậm (46 tuổi, ngụ huyện Củ Chi) về các tội “Hành hạ người khác” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Trước đó, tháng 11/2023, tòa này đã trả hồ sơ vụ án.

Cụ thể, theo lời khai của bị cáo Bậm tại tòa, tối ngày 15/4/2022 các bị cáo đã cùng bà Lê Thị Bé sử dụng ma túy. Sau khi bà Bé về, Bậm đã đưa ma túy cho cháu A.T. nói “Tới lượt rồi kìa, hút đi”. Sau đó, cháu A.T. cầm ống hút, hút và thổi ra khói. Bị cáo Nguyên còn quay video lại và hỏi “Hút ma túy có ok không?".

Theo HĐXX, hành vi này có dấu hiệu của tội “Lôi kéo người khác sử dụng ma túy”. Tuy nhiên, cáo trạng chưa xem xét hành vi này của bị cáo là có dấu hiệu bỏ lọt hành vi phạm tội.

Cũng theo HĐXX, lời khai của các bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên tòa phù hợp với đoạn video quay lại, có trong hồ sơ vụ án. Từ đó có đủ cơ sở chứng minh bị cáo Bậm cung cấp ma túy, địa điểm… cho bị cáo Nguyên sử dụng, hành vi này có dấu hiệu tội “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.

Vì vậy, HĐXX đã trả hồ sơ vụ án, đề nghị điều tra bổ sung.

baohanh.jpg
Lê Văn Bậm và Nguyễn Thảo Nguyên. Ảnh: SM

Tuy nhiên, quá trình điều tra lại, VKSND huyện Hóc Môn vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với các bị cáo.

Theo truy tố, năm 2018, Nguyên kết hôn với anh Trần Minh T. và có 2 con chung. Đến tháng 10/2021, anh T. bị đưa đi cai nghiện bắt buộc.

Thời gian này, Nguyên sống chung như vợ chồng với Lê Văn Bậm tại xã Bà Điểm (huyện Hóc Môn) cùng 2 con.

Đến ngày 10/4/2022, Bậm bắt A.T. (3 tuổi, con riêng của Nguyên) cầm chai nước suối đặt lên chiếc loa thùng cao ngang đầu cháu, hai tay luôn giữ chai nước suối, không được bỏ xuống.

Giữ được một lúc, cháu A.T. mỏi tay bỏ xuống thì Bậm chửi bới, dọa nạt làm cháu sợ và khóc. Đồng thời, Bậm dùng tay cầm dương vật của A.T. dọa cắt làm cháu khóc lớn. Đến ngày 25/4/2022, Bậm tiếp tục hành hạ cháu A.T.

Chứng kiến việc người tình hành hạ con nhưng Nguyên không can ngăn mà dùng điện thoại quay lại, rồi dùng tài khoản Facebook của mình tên "Thảo Nguyên" gửi cho người khác để đùa vui, giải trí.

Đến tháng 3/2023, anh T. cai nghiện xong trở về địa phương và tìm Nguyên để thăm các con. Do trước đây anh T. và Nguyên bán hàng online nên anh T. mượn lại tài khoản Facebook tên "Thảo Nguyên"để tiếp tục bán hàng. Khi đăng nhập, anh T. phát hiện các đoạn video hành hạ con mình nên đã tới cơ quan công an trình báo sự việc.

Khám xét nơi ở của cặp đôi Bậm và Nguyên, cảnh sát đã phát hiện, thu giữ 0,2g ma túy cùng bộ dụng cụ sử dụng ma túy.

Quá trình điều tra, Bậm khai do cháu A.T. hay khóc và không nghe lời nên hành hạ cháu để vừa hù dọa, vừa làm thú vui tiêu khiển. Trong khi đó, Nguyên khai thấy thích thú khi nhìn Bậm hành hạ cháu A.T. nên quay clip gửi cho bạn bè xem để giải trí.

Đối với số ma túy đá trên, Bậm khai mua từ một đối tượng (chưa rõ lai lịch) ở đường Bùi Viện về sử dụng một mình, còn Nguyên không biết việc Bậm cất giấu ma túy.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố.

HĐXX xét thấy, hành vi phạm tội của bị cáo Lê Văn Bậm thuộc trường hợp rất nghiêm trọng, đã xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khoẻ, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc và xâm phạm đến chế độ quản lý của Nhà nước về việc tàng trữ chất ma túy với lỗi cố ý trực tiếp. 

Bị cáo có nhân thân xấu, có nhiều tiền án và đã bị xét xử thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm”, chấp hành xong hình phạt tù nhưng chưa được xóa án tích, nên lần phạm tội này của bị cáo thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm.

Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên phạm tội thuộc trường hợp ít nghiêm trọng, xâm phạm đến quyền được bảo hộ sức khoẻ, tự do, danh dự của người bị lệ thuộc với lỗi cố ý trực tiếp, vi phạm pháp luật hình sự. 

Vì vậy, sau khi xem xét, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Văn Bậm 2 năm 6 tháng tù về tội "Hành hạ người khác", 6 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tổng hợp hình phạt cho cả 2 tội là 8 năm 6 tháng tù. Bị cáo Nguyễn Thảo Nguyên 1 năm tù về tội “Hành hạ người khác”.