
![]() |
|
Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng (thứ 2 từ trái sang) và đại diện NHNN chứng kiến lễ trao giấy giấy phép cung cấp dịch vụ trung gian thanh toán cho Tổng công ty VTC |
Phát biểu tại Lễ đón nhận Giấy phép hoạt động Cung ứng dịch vụ Trung gian Thanh toán từ Ngân hàng Nhà nước cho sản phẩm Ví điện tử - Cổng thanh toán điện tử VTC Pay chiều nay, 6/4, ông Hải cam kết sẽ đầu tư mạnh cả về hạ tầng, công nghệ, nhân lực, giải pháp cho thanh toán điện tử trong thời gian tới.
Theo Giấy phép được cấp, Tổng công ty VTC được phép cung cấp 3 nhóm dịch vụ là Dịch vụ Cổng thanh toán điện tử, Dịch vụ Ví điện tử và Dịch vụ thu hộ, chi hộ.
Dịch vụ thanh toán điện tử được Tổng công ty VTC giao cho VTC Intecom xây dựng từ 2009. Sau 7 năm nghiên cứu, VTC Intecom đã phát triển thành công Ví điện tử - Cổng thanh gián điện tử VTC Pay. Hiện dịch vụ này đang có khoảng 1 triệu tài khoản hoạt động thường xuyên, hỗ trợ khách hàng thanh toán qua 31 ngân hàng nội địa và 3 tổ chức thẻ quốc tế là Visa, JCB và Mastercard. Ước tính có 30.000 giao dịch được xử lý mỗi ngày với tổng luồng tiền xử lý khoảng 200 tỷ/tháng.
Bên cạnh đó, VTC Pay cũng cung cấp nhiều dịch vụ thanh toán điện tử hiện đại như thanh toán qua NFC, QR Code...
Cũng tại sự kiện này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và đại diện Ngân hàng Nhà nước đã chứng kiến lễ ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược giữa VTC Intecom với một số đối tác thanh toán lớn, chẳng hạn như MatchMove Pay (Singapore) để phát triển các sản phẩm thanh toán điện tử; với Vietinbank để phát triển các dịch vụ Cổng thanh toán điện tử, ví điện tử và thu hộ/chi hộ cùng các dịch vụ ngân hàng khác; với hai hãng taxi Venus và Long Biên để sử dụng thẻ thanh toán QR code VTC Pay trong chi trả cước vận chuyển hành khách.
T. C.
