Phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM cho biết vừa xóa sổ một đường dây “xẻ thịt” xe phạm pháp quy mô cực lớn trên địa bàn. 

Bước đầu công an bắt giữ vợ chồng Lư Sỹ Tuấn – Trần Thanh Bạch (SN 1969, cùng ngụ Q.Tân Phú), có vai trò cầm đầu đường dây. Ngoài ra, công an còn tạm giữ hình sự 18 đối tượng khác có liên quan.

{keywords}
Vợ chồng Tuấn – Bạch tại cơ quan công an

Theo thông tin ban đầu, qua công tác nắm địa bàn và bằng các biện pháp nghiệp vụ, giữa năm 2015 phòng cảnh sát hình sự, công an TP.HCM phát hiện 1 đường dây chuyên tiêu thụ xe phạm pháp hoạt động tại địa bàn TP.HCM có liên quan đến các băng nhóm trộm, cướp ở nhiều tỉnh thành. Công an phát hiện vợ chồng Tuấn – Bạch có vai trò cầm đầu đường dây này.

Được biết vợ chồng Tuấn – Bạch, từng có nhiều tiền án về tội “tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”. Vợ chồng này ra tù chưa lâu thì quay lại nghề cũ, tiêu thụ xe phạm pháp, do từng có thâm niên 15 năm nay.

Tháng 7/2015, phòng cảnh sát hình sự xác lập chuyên án đấu tranh. Theo các trinh sát, hàng ngày có nhiều đối tượng hình sự mang xe gắn máy đến tận nhà bán cho vợ chồng Tuấn – Bạch.

Tuấn “xẻ thịt” xe ngay tại nhà. Sau đó Bạch chở các thùng chứa phụ tùng xe đi bán lại.

Quá trình điều tra, khi thu thập đầy đủ chứng cứ, ban chuyên án quyết định cất lưới.

Giữa tháng 8/2015 có 2 đối tượng gồm: Nguyễn Huỳnh Cù Sinh (SN 1987, có 3 tiền án) và Huỳnh Thanh Thế (SN 1981, cùng quê Bạc Liêu) đang bán cho vợ chồng Tuấn – Bạch 1 xe gắn máy hiệu Wave thì bị trinh sát ập vào bắt giữ. Được biết đây là xe mà đối tượng Sinh trộm được ở Bạc Liêu vài ngày trước, mang lên tận TP.HCM tiêu thụ.

Khám xét nhà Tuấn – Bạch, công an thu giữ 11 xe cùng nhiều phụ tùng xe gắn máy các loại. Từ đó đến nay, qua truy xét, công an bắt giữ thêm 18 đối tượng là những kẻ chuyên trộm xe để bán lại cho vợ chồng trên.

Vợ chồng Tuấn – Bạch khai, trở lại nghề “xẻ thịt” xe gian khoảng 1 năm nay. Từ đó đến nay, bộ đôi này...hóa kiếp 400 xe gắn máy các loại, trung bình kiếm được 1 triệu đồng/xe.

Anh Sinh