01ava capitaland.jpg
CapitaLand Development (CLD) công bố dự án căn hộ cao cấp Lumi Hanoi

Dự án Lumi Hanoi có tổng diện tích khu đất gần 5,6 ha, dự án dự kiến khởi công vào Quý I/2024. Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ thuộc 9 tòa tháp từ 29 - 35 tầng. 

Theo CapitaLand, dự án có nhiều loại hình căn hộ, từ căn một phòng ngủ 42m2 đến căn bốn phòng ngủ 135m2. Căn duplex và penthouse với diện tích từ 115m2 và 410m2 cũng sẽ được tích hợp trong dự án.

02 du an duoc trien.jpg
 Dự án được triển khai theo nhiều giai đoạn, cung cấp khoảng 4.000 căn hộ thuộc 9 tòa tháp từ 29 - 35 tầng

Trên cả không gian sống, Lumi Hanoi hứa hẹn kiến tạo nên một cộng đồng mang sự giao thoa giữa tính bền vững, sự tinh tế và thanh bình để tái định hình lối sống thành thị. 

Lumi Hanoi được thiết kế bởi kiến trúc sư nổi tiếng người Pháp Jean-François Milou từ Studio Milou. Ông còn là người đứng đằng sau bản thiết kế của các công trình như Trung tâm Hội nghị tỉnh Bình Định tại thành phố Quy Nhơn và Phòng Trưng bày Quốc gia Singapore. Lumi Hanoi là dự án nhà ở đầu tiên tại Việt Nam do ông thiết kế.

Lấy cảm hứng từ “lumière”, nghĩa là ánh sáng trong tiếng Pháp, Lumi Hanoi khéo léo truyền tải tinh thần cốt lõi của dự án, ví ngôi nhà là chìa khóa cho cuộc sống và duy trì sự sống cũng tương tự như ánh sáng. 

Chủ đề “thành phố ánh sáng” được tô điểm dựa trên nhiều yếu tố khác nhau nhằm làm nổi bật triết lý thiết kế được vận dụng trong dự án. Các tấm kính và yếu tố kiến trúc tạo hiệu ứng thị giác thú vị giữa ánh sáng và bóng tối không chỉ vào ban ngày, mà còn giúp dẫn lối cư dân về nhà khi màn đêm buông xuống.

Lumi Hanoi đặt mục tiêu đạt chứng nhận EDGE từ IFC, Thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới, Lumi Hanoi. Các đặc điểm mang tính bền vững của dự án bao gồm 4,3 ha cảnh quan tươi xanh, hệ thống thu gom nước mưa, hồ sinh thái, hệ thống sinh cảnh cũng như khu vực trạm sạc cho xe điện và xe đạp.

Ông Ronald Tay, Tổng Giám đốc CLD (Việt Nam), cho biết: “Chúng tôi vui mừng khi ra mắt dự án Lumi Hanoi tại Thủ đô nhằm đáp ứng nhu cầu bất động sản chất lượng cao trong bối cảnh đô thị hóa và dân số ngày càng gia tăng. 

Được định vị là một trong những dự án căn hộ đặc trưng của CapitaLand, Lumi Hanoi sẽ tiếp nối cam kết của chúng tôi trong việc hướng đến đô thị hóa bền vững, mang đến không gian sống và tiện ích đáp ứng thị hiếu thế hệ khách hàng mới. Với ưu thế về bề dày kinh nghiệm và chuyên môn của CapitaLand trong việc phát triển các dự án căn hộ đạt nhiều giải thưởng tại khu vực châu Á, chúng tôi tin rằng Lumi Hanoi sẽ thiết lập chuẩn mực mới cho lối sống đô thị tinh tế và bền vững tại Thủ đô”.

“Việt Nam là một trong ba thị trường cốt lõi của CLD và chúng tôi có tầm nhìn phát triển dài hạn tại thị trường này. Trước những biến động thực tại, chúng tôi vẫn tự tin nắm giữ các cơ hội đầu tư hấp dẫn bằng cách tận dụng kinh nghiệm vận hành trong gần ba thập kỷ cùng tình hình tài chính vững mạnh của Tập đoàn. Là một trong những nhà phát triển bất động sản hàng đầu châu Á có chuyên môn trên nhiều lĩnh vực, chúng tôi đang tìm kiếm các cơ hội đầu tư vào nhiều loại hình tài sản đa dạng, tập trung trước mắt vào dự án nhà ở và khu thương mại. 

Tầm nhìn dài hạn của chúng tôi là trở thành nhà phát triển bất động sản được tin chọn, thông qua các sản phẩm và dịch vụ bất động sản chất lượng để đồng hành cùng quá trình đô thị hóa bền vững của Việt Nam và góp phần vào tăng trưởng kinh tế của đất nước,” ông Tay cho biết thêm. 

CapitaLand bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1994 và tạo dựng chỗ đứng vững chãi trên thị trường với danh mục đầu tư đa dạng gồm 1 khu bán lẻ, 1 dự án mô hình SOHO - dòng sản phẩm kết hợp hài hòa văn phòng làm việc và chốn nghỉ ngơi, 2 dự án phức hợp và hơn 16.000 căn hộ chất lượng thuộc 17 dự án nhà ở bao gồm Lumi Hanoi.

(Nguồn: CapitaLand Development - CLD)