- Michael Carrick thừa nhận, anh chưa chắc còn khoác áo Man United mùa tới khi hợp đồng chuẩn bị hết hạn.

Chuẩn bị bước sang tuổi 35, Carrick đang khá hoang mang vì chưa nhận được lời đề nghị gia hạn từ phía đội chủ sân Old Trafford.

{keywords}
Carrick muốn tiếp tục cống hiến cho M.U

Sau quãng thời gian nghỉ thi đấu vì chấn thương, gần đây cựu binh người Anh thường xuyên đá chính trong sơ đồ của Van Gaal.

Chia sẻ về tương lai, Carrick nói: "Hợp đồng của tôi sắp hết hạn và thú thực, tôi không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.

Đến thời điểm hiện tại, tôi vẫn chưa nhận được lời đề nghị nào từ phía CLB. Hy vọng mọi chuyện sẽ sớm được giải quyết.

Tôi không mong chờ một bản hợp đồng lớn. Giờ chỉ biết chờ đợi và xem những gì sẽ xảy ra. Ở hoàn cành này, tôi khá bình thản".

Suốt 10 năm qua, Carrick tận tâm cống hiến cho màu áo đỏ. Bản thân anh muốn phục vụ cho M.U thêm ít nhất một mùa nữa, nhưng tất cả còn phụ thuộc vào ban lãnh đạo đội bóng.

"Tôi đã ở đây từ lâu và có nhiều khoảnh khắc đẹp cùng M.U. Tình yêu với CLB không lời nào có thể miêu tả."

Dưới thời Sir Alex Ferguson, Carrick thường xuyên đá chính. Nhưng khi bắt đầu bước sang tuổi "băm", anh phải chấp nhận sự quay vòng, bởi tuyến giữa còn nhiều nhân tố nổi bật khác như Schneiderlin, Schweinsteiger, Ander Herrera hay Fellaini.

* Anh Tuấn