- Tỉnh Thanh Hóa phải “cầu cứu” Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) hỗ trợ tìm kiếm 3 phu vàng ngạt khí dưới hang sâu.

Ông Võ Minh Khoa, Phó chủ tịch UBND huyện Bá Thước cho biết, sáng 8/6 lực lượng công binh đã tiếp cận hang Kịt để tìm cách giải cứu nhóm phu vàng mắc kẹt dưới hang Nước có độ sâu 300-400m tại bản Kịt (xã Lũng Cao, huyện Bá Thước, Thanh Hóa)

Do cửa hang hẹp nên các chiến sĩ PCCC với mũ phòng độc và mũ bảo hộ, đeo bình ô xi đã không thể vào hang tiếp cận các nạn nhân.

{keywords}

Các lực lượng chức năng đang tìm mọi phương án để tiếp cận hang

Đến khoảng 16h chiều ngày 7/6, do mưa lớn cộng với việc vào hang gặp khó khăn nên cuộc tìm kiếm tạm dừng.

Trong cuộc họp đêm qua, Ban chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn đã tính đến nhiều phương án. Thanh Hóa đề nghị Binh chủng Hóa học (Bộ Quốc phòng) phối hợp, lực lượng cứu hộ cứu nạn địa phương tìm kiếm cứu nạn.

Ông Khoa cho biết, lực lượng công binh đã tiếp cận hiện trường và đang lên các giải pháp tối ưu. Biện pháp nổ mìn đánh rộng cửa hang đã bị loại trừ, do lo ngại nguy cơ sạt lở đất đá gây mất an toàn, vì vùng đất gần hang Nước hiện rất yếu.

{keywords}

Cửa hang rất nhỏ, chỉ lọt được một người xuống

Đến sáng nay, thi thể anh Bùi Văn Mẫn, trú tại xã Sảo 7, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình đã được đưa ra khỏi hang.

Dưới hang nước vẫn còn 2 nạn nhân là anh Phạm Văn Dụng (thôn Dắm, xã Lâm Xa, huyện Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa) và anh Khà Văn Huyền (xã Pù Bin, huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình).

Lê Anh