Nằm bên đập Bắc Mỏ có màu nước xanh ngắt, cách thảo nguyên Đồng Lâm khoảng 3km, cây “phu thê” ở xã Hữu Liên, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn trở thành điểm du lịch mới mẻ, thu hút khách tới nghỉ chân, check-in suốt thời gian gần đây.
Anh Hùng Trọng Vĩ, một người làm du lịch nhiều năm ở Hữu Lũng cho biết, cây này thực chất là cây lá vối, ban đầu được người địa phương trồng lên để giữ cho đất khỏi xói mòn. Cây hiện có tuổi đời khoảng 50 năm.

Sở dĩ cây được đặt cho cái tên “phu thê” là bởi thân cây được chia làm hai nhánh từ gốc mà vẫn quấn chặt lấy nhau, còn tán lá cây xòe rộng, vươn ra mặt nước giống như hình ảnh đôi vợ chồng che chở cho đàn con.

Mỗi mùa, cây phu thê lại mang một nét đẹp riêng. Mùa xuân, cây tỏa sắc xanh của lá, phủ hoa trắng tinh khôi. Mùa hè, những đàn bướm xuất hiện, bay rợp trời càng tôn thêm vẻ lãng mạn. Mùa thu, lá cây ngả vàng, gợi khung cảnh đẹp chẳng kém trời Tây.

Anh Hùng Vĩ cho hay, cây phu thê thu hút sự quan tâm của nhiều du khách, các tín đồ ưa xê dịch. Tuy nhiên, hiện khu vực này không đón khách tới check-in, tham quan ồ ạt mà giới hạn số lượng để đảm bảo giữ gìn cảnh quan và môi trường xung quanh.

“Quanh cây phu thê còn được thiết kế thêm lán chòi và tiểu cảnh như ghế xích đu,... Nếu tới đây vào mùa hè, du khách có thể trải nghiệm bơi lội, tắm nước đầu nguồn rất xanh, trong và mát. Nếu muốn, khách còn được phục vụ thêm trà hoặc cà phê để nhâm nhi, thư giãn, tận hưởng không khí trong lành và nghe chim hót”, anh Vĩ chia sẻ.

Được biết, ở khu vực cây phu thê hiện cũng chỉ phục vụ khách chụp ảnh, tham quan hoặc nghỉ chân, câu cá chứ chưa có bất kỳ dịch vụ nào khác. Bởi vậy, nếu ghé thăm nơi đây, du khách có thể kết hợp tham quan thảo nguyên Đồng Lâm; làng văn hóa du lịch cộng đồng xã Hữu Liên hay trải nghiệm phiên chợ truyền thống của bà con dân tộc tại địa phương, thưởng thức nhiều món đặc sản nức tiếng,…

Quãng đường di chuyển tới cây phu thê khá thuận tiện. Nếu đi ô tô, du khách dừng xe tại nhà văn hóa thôn Ba Lẹng rồi đi bộ khoảng 700m hoặc thuê xe người bản địa chở vào đập Bắc Mỏ với giá 50.000 đồng/2 chiều/người. 

Ảnh: Hùng Vĩ