CEO Cisco thấy một cuộc cách mạng Internet mới
ICTnews - Theo ông John Chambers, CEO Cisco Systems, ngành công nghệ cao đang dần thay đổi ở một nhịp độ bất thường và cho rằng đang có chuyển biến từ máy bàn sang chế độ web-top.
![]() |
Ông John Chambers, Tổng giám đốc điều hành Cisco Systems. Ảnh: Silicon Valley |
Ông Chambers nói rằng một cuộc cách mạng Internet mới đang diễn ra tạo ra nhiều cơ hội vàng cho các công ty thông minh cũng như những kết cục hiểm nghèo cho các doanh nghiệp đi không đúng hướng.
Ông nói: “Tôi nghĩ rằng ngành công nghiệp này là đồ phế thải đối với những ai phạm sai lầm khi làm việc quá bảo thủ, đặc biệt trong thời kỳ chuyển tiếp sang cơ chế thị trường. Chính vì vậy, trong khi Cisco sẽ gặp phải nhiều sai lầm thì hy vọng rằng Cisco sẽ không phải là một trong số công ty không có cố gắng để theo kịp sự chuyển đổi và nắm lấy những rủi ro kinh doanh đáng kể khi thích hợp”.
Ông Chambers không phải là một tổng giám đốc điển hình của bạn. Trong suốt 17 năm, ông đã dẫn dắt Cisco vượt qua bao nhiêu thăng trầm và khôi phục công việc kinh doanh một cách khéo léo khi điều kiện thị trường đòi hỏi. Ông tự hào về bản thân mình trong việc nhìn nhận những thay đổi của thị trường trước khi chúng hiển hiện rõ ràng trước mặt người khác. Ông cũng tiến hành một số nhiệm vụ bất thường bao gồm chuyến thăm Trung Đông trong tháng này để tìm ra những thách thức trong việc tạo công ăn việc làm.
Trả lời phỏng vấn tạp chí Mercury News, ông Chambers nói đến giai đoạn hai của Internet được xây dựng xoay quanh sự cộng tác của Web 2.0 (dạng Web mở, cho phép người dung tự tạo nội dung trực tuyến), và sự tiến hóa của mạng xã hội. Nó sẽ tạo ra một làn sóng năng suất cũng như giải trí thay đổi rất giống với điều đã xảy ra đầu những năm đầu 1990 cho đến khoảng năm 2005.
Ông Chambers tin rằng mọi người đang dịch chuyển từ một thiết bị hay máy tính để bàn sang chế độ Web-top, có nghĩa sẽ không thể nhận dạng đâu là laptop, đâu là TV hay máy chơi nhạc iPod, máy chơi game Xbox hay bất cứ thứ gì. Ông mô tả về bất cứ thiết bị nào kết nối tới bất kỳ nội dung theo bất cứ định dạng nào mà người dùng cảm thấy thoải mái. "Nếu điều đó là sự thực, một mạng ngẫu nhiên sẽ đóng vai trò cực lớn, phức tạp. Bạn sẽ không biết liệu thông tin được cất trữ ở trong trung tâm dữ liệu hay trong thiết bị của mình", ông nói.
"Chúng ta hãy theo kịp thị trường trong quá trình chuyển đổi. Chính vì vậy để theo kịp thị trường thì nó phải là: Liệu sự quyết định thời gian do bộ máy lãnh đạo của đất nước có đúng đắn không và thời điểm quyết định công nghệ có đúng không? (Ở Cisco), tôi mong đợi thị trường mới nổi của chúng ta sẽ tăng trưởng gấp đôi tỷ lệ phát triển của cả công ty”.
"Chúng tôi nhận thấy có một khoảng trống. Mô hình của chúng tôi sẽ chỉ như mô hình diễn ra trong những năm đầu thập niên 90. Chúng tôi đã làm tất cả những gì mà Internet đã làm trong kinh doanh trước bất kỳ một công ty nào. Chúng tôi đạt 90% đơn đặt hàng qua Internet vào năm 1992 đúng thời điểm các công ty lớn khác vẫn còn đang đặt hàng qua hệ thống Fax ở Silicon Valley. Chúng tôi đã thay đổi khái niệm “Trình độ cốt lõi của bạn là gì?”. Quá trình sản xuất là một ví dụ. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ đó. Thật vậy, chúng tôi đã phát minh ra chế độ tự phục vụ nhân công. Chúng tôi sẽ làm điều tương tự như vậy trong khoảng thời gian này".
Bích Ngọc
Theo Silicon Valley
