Larry Ellison, CEO Oracle

CEO Larry Ellison của Oracle đứng đầu danh sách CEO công nghệ được trả thù lao cao nhất năm 2007 của tạp chí Forbes. Ông Ellison còn xếp hạng nhất trong danh sách CEO có thù lao cao nhất và tiếp tục xếp thứ 14 của danh sách tỷ phú thế giới của Forbes với tài sản ước trị giá 25 tỷ USD.

Tuy nhiên, các giám đốc công nghệ không thống lĩnh danh sách CEO được trả hậu nhất của Forbes gần đây. Chỉ có 8 giám đốc hãng công nghệ có trong danh sách 100 CEO có thù lao cao nhất. Đây là một sự thay đổi so với tính toán của Forbes năm 2006 khi có đến 4 trong số 12 CEO thù lao cao nhất đang điều hành các công ty công nghệ.

Forbes soạn thảo danh sách này bằng cách tính thù lao tổng thể của năm ngoái dành cho các giám đốc điều hành gồm lương, các khoản thưởng tiền mặt, thưởng cổ phiếu, lãi cổ phiếu, quyền chọn cổ phiếu.

Steve Jobs, CEO của biểu tượng Apple đã trượt xuống hạng 11 (so với hạng 1 năm 2006). Ông đã thu vào túi chỉ 14,6 triệu USD thù lao năm 2007. Ngược lại trước đó, Forbes tính thù lao của ông Jobs năm 2006 là 646 triệu USD - tất nhiên nhờ gói cổ phiếu nặng đô, một con số đã lọt vào tầm ngắn của các nhà quản lý.

Các giám đốc điều hành tụt hạng đáng kể khác trong năm ngoái bao gồm cựu CEO Yahoo Terry Samel, người sáng lập hãng máy tính Dell, ông Micheal Dell.

Ông Dell trượt xuống hạng 36 trong số các CEO công nghệ và hạng 434 trong danh sách CEO nói chung - một thay đổi lớn so với xếp hạng trước đó của ông là CEO được trả thù lao tốt nhất thứ 6. Song vị trí tỷ phú giàu nhất thế giới của Dell không bị ảnh hưởng nhiều: Forbes ước tính giá trị tài sản của ông là hơn 16 tỷ USD, là người giàu thứ 40 trên hành tinh này.

Một người mới đến khá ngạc nhiên là CEO Gregory Q. Brown của Motorola. Ông vừa nhận chức CEO trong tháng 1/2008. Kể cả như vậy, ông đã nhảy vọt đến hạng 31 trong số các CEO công nghệ và số 405 trong danh sách CEO nói chung.

Trong số các CEO công nghệ được trả nhiều nhất, chỉ có Narayen Shantanu của Adobe, người xếp hạng 15, đang điều hành một công ty trong danh sách các công ty công nghệ phát triển nhanh nhất của Forbes (xếp hạng 25) trong tháng 1/2008.

Châu Giang

Theo Forbes