![]() |
CEO Oracle Larry Ellison. Ảnh: Business Week |
ICTnews - Số tài sản của ông Larry Ellison, Tổng giám đốc (CEO) hãng phần mềm Mỹ Oracle lên đến 21,5 tỷ USD nhưng sức ép đối với ông chắc chẳng CEO nào muốn.
Tuyên bố ra mắt sản phẩm Fusion (năm 2005, Oracle đã giới thiệu Oracle Fusion Middleware, họ sản phẩm phầm mềm lớp giữa phổ biến giúp đơn giản hóa việc phát triển, triển khai, tích hợp và quản trị của các ứng dụng) và phần mềm công nghệ mới tăng đến chóng mặt. Tuy nhiên lại chưa có dấu hiệu về sự sụt giá. Điều này đã làm hài lòng các nhà phân tích.
Gần cuối bài phát biểu tại hội nghị lớn nhất trong năm của Oracle, CEO Larry Ellison đã hồi tưởng lại những ngày đầu đầy khó khăn của công ty phần mềm này. Ông cho biết mình đã phải làm việc đến tận 1 giờ sáng, "trở về nhà, mở một hộp súp đậu, bật bản tin CNN để xem điều gì đang diễn ra trên thế giới, ăn súp và đi ngủ".
Sau một phần tư thế kỷ, ông Ellison đã sở hữu tài sản trị giá 21,5 tỉ đôla và Oracle đã trở thành một trong những công ty công nghệ lớn nhất trên thế giới. Trong khi rõ ràng chế độ đã ngộ đối với ông đã được cải thiện nhưng công ty vẫn phải đối mặt với nhiều áp lực khiến cho bất kỳ vị CEO nào cũng thấy căng thẳng. Tại hội nghị khách hàng thường niên OpenWorld của Oracle, khách hàng và các nhà đầu tư nói riêng đã đưa ra những câu hỏi về việc ra mắt sản phẩm chiến lược cho năm tới và đe dọa sự sụt giá mạnh trong việc tiêu thụ các sản phẩm công nghệ.
Nhắm mục tiêu vào hãng VNWare
Trong bài phát biểu ngày 14/11 vừa qua, ông Ellison đã cố gắng xoa dịu những lo lắng này và hứa sẽ tung ra sản phẩm mới đầy kỳ vọng vào đầu năm 2008. Ông cũng 'ra đòn' mạnh vào những hãng cạnh tranh mới nổi.
Kế hoạch cho sản phẩm tăng tốc mới lần này tập trung vào Fusion – một dự án nhằm liên kết các phần tối ưu nhất của phần mềm chính Oracle sản xuất và các cuộc Oracle thâu tóm Peoplesoft, Seibel System và hàng tá các công ty khác. Mặc dù thị trường suy đoán rằng sản phẩm phức hợp này có thể đến 2009 mới xuất hiện nhưng cho đến nay, Oracle vẫn quyết định sẽ cho ra mắt bộ sản phẩm này vào cuối năm 2008.
Vào ngày 14/11, ông Ellison cho biết một yếu tố quan trọng sẽ ra mắt vào đầu năm 2008, dù ông thừa nhận rằng sẽ mất một thời kỳ chuyển tiếp dài thì khách hàng mới chuyển sang dùng các sản phẩm Fusion. Đối với Fusion, Oracle sẽ cố gắng thu hẹp khoảng cách với đối thủ không đội trời chung SAP trên thị trường phần mềm dành cho các công ty sử dụng để lên kế hoạch ngân sách, quản lý tiền lương, theo dõi khách hàng.
Ellison cũng đang đi theo một lối đi mới. Ngày 12/11, Oracle đã giới thiệu sản phẩm phần mềm ảo có tên là Oracle VM. Phần mềm mới này sẽ giúp các công ty sử dụng nhân lực có hiệu quả hơn, rất giống phần mềm của hãng VMware. Ông Brian Stevens, Phó chủ tịch kỹ thuật của công ty nhà đất Red Hat cho biết: "Đây là cuộc công kích trực tiếp vào VMware". Còn CEO Ellison nói rằng "Một số công ty khác nhận định rằng chúng ta là công ty duy nhất có thể làm được điều đó và không có gì phải bàn thêm nữa".
Cổ phiếu của VMware đã sụt giảm trong sự thức tỉnh của bản thông báo này.
Một cuộc mua bán?
Sau khi phát biểu tại Hội nghị, ông Ellison đã dẫn đầu một vài nhóm và có bài phát biểu với các nhà phân tích tại một khách sạn sang trọng. Phố Wall (ám chỉ thị trường chứng khoán New York) đã thất bại về dự báo chi tiêu công nghệ của các doanh nghiệp Mỹ chậm lại làm ảnh hưởng bản công bố tài chính quý II của Oracle kết thúc vào ngày 30/11. (BusinessWeek.com, 10/15/07). Cho đến nay, điều đó chưa xảy ra. Việc thắt chặt chi tiêu của Oracle và sự tăng giá năng lượng đột biến có lẽ lại giúp Oracle tránh được khó khăn tình trạng, không như các công ty khác trong ngành công nghiệp ô tô chẳng hạn. Oracle cũng thu lợi từ các khoản phí hàng quý khách hàng trả để tiếp tục sử dụng phần mềm.
Trong suốt Hội nghị, Safra Cats Giám đốc Tài chính (CFO) Oracle, cho biết công ty sẽ tăng doanh thu hàng năm ổn định khoảng 20% so với lời hứa của ông Ellison với các nhà đầu tư 3 năm trước đây. Bà nói quy mô các hợp đồng cũng sẽ ngày càng được mở rộng.
Một số người khổng lồ công nghệ cũng không tồn tại nổi. Cổ phiếu công nghệ đã giảm mạnh sau khi Tổng giám đốc Cisco Systems John Chambers cho biết vào ngày 7/11 rằng lượng chi tiêu cho CNTT phần mềm, đặc biệt trong ngành ngân hàng, sẽ làm tăng trưởng của công ty chậm lại. Sau khi công bố tài chính quý I của Cisco, những bình luận của ông Chambers đã gây nên một cuộc bán tháo cổ phiếu của các công ty công nghệ bao gồm Oracle, Apple, IBM, Intel, và Dell.
Tuy nhiên các nhà phân tích hy vọng rằng Oracle sẽ đạt được chỉ tiêu quý II và một số người còn khuyến khích khách hàng mua cổ phiếu của công ty này. Ông Peter Kuper, Phó chủ tịch kiêm nhà phân tích nghiên cứu của Morgan Stanley hy vọng rằng Oracle sẽ đạt được lợi nhuận cổ phiếu sẽ tăng khoảng 20 cent hoặc 21 cent so với 18 cent một năm trước đây. Điều đó sẽ rất thuận lợi cho các nhà đầu tư đang mạo hiểm kiếm tiền thấp hơn mong muốn từ giá cổ phiếu của Oracle.
Cùng nhau giữ vững
Nếu công ty đạt được mức doanh thu khá, cổ phiếu sẽ tăng trở lại, ông Kuper cho biết. Sau bình luận của ông Chambers, theo phân tích của ông Kuper cổ phiếu của Oracle đã không hề giảm quá 13% trong giai đoạn 2 tháng của suốt 5 năm vừa qua. Cổ phiếu của Oracle đã đóng cửa ngày 14/11 giảm 34 cent hay 1,7% còn 20,18 đôla. Ông Kuper cho rằng cổ phiếu của Oracle sẽ tăng trở lại đến 24 USD nếu công ty đạt được chỉ tiêu quý II. "Nếu bạn mua ở mức 19 USD, bạn sẽ lãi khoảng 25% nếu cổ phiếu trở lại mức trước đợt bán tháo tháng 11".
Các nhà phân tích chứng khoán của CIBC World Markets và Broadpoint Capital nói rằng công ty này dược chuẩn bị cho sự sụt giảm lượng tiêu thụ sản phẩm công nghệ do lưu lượng doanh thu định kỳ từ việc duy trì phềm mềm. Họ cho rằng giá cổ phiếu thấp là lợi nhuận tiềm tàng của Oracle vì giá cổ phiếu rẻ hơn thì chỉ tiêu doanh thu của các công ty phần mềm lớn sẽ thấp hơn. Oracle thâu tóm 41 công ty kể từ đầu năm 2005 với số tiền chi ra là hơn 24 tỉ USD.
Viễn cảnh phát triển tương lai của Oracle còn chưa rõ ràng, liệu có thể duy trì được khách hàng lớn nhất hay không khi công ty này tiến hành dự án Fusion. Các nhà phân tích và khách hàng đang đặt ra câu hỏi liệu phiên bản đầu tiên của Fusion sẽ mạnh cỡ nào và sức hấp dẫn của Fusion có được tung ra đúng thời điểm hay không.
Bài phát biểu ngày 14/11 của ông Ellison đã dập tắt những lo ngại này và cuộc sống của các nhà đầu tư sẽ bớt căng thẳng hơn ít nhất là từ nay trở đi.
Bích Ngọc
Theo Business Week
