![]() |
Ảnh minh hoạ |
ICTnews - Các lãnh đạo doanh nghiệp Anh đang ‘ôm ghì’ lấy IT và chấp nhận vai trò quan trọng của công nghệ trong sự thành công của họ.
Theo một khảo sát, hơn ¾ (tức 78%) lãnh đạo doanh nghiệp Anh nói mạng công nghệ thông tin (IT) của họ rất quan trọng hoặc thiết yếu đối với mọi hoạt động. Chỉ có 1 trong số 10 vị xem mạng IT là một “cái ống bất động để chứa dữ liệu”.
Trong số 600 vị lãnh đạo doanh nghiệp (CEO) và IT (CIO) ở Anh được hỏi, thì các doanh nghiệp tăng trưởng cao – nơi doanh thu đã tăng hơn 15% trong năm qua – cũng là doanh nghiệp am hiểu công nghệ hơn so với các doanh nghiệp tăng trưởng thấp hơn.
Theo nghiên cứu IQ of the British Network của Cisco, so với các công ty coi IT là zero, các công ty tăng trưởng cao gấp đôi chắc chắn có cơ chế làm việc linh hoạt, tăng gấp 7 lần với trường hợp cung cấp mạng WiFi ở toàn công ty và 50% công ty xem mạng IT của họ là phần thiết yếu, tài sản chiến lược.
Theo phát hiện của nghiên cứu, mối quan tâm của các lãnh đạo hàng đầu doanh nghiệp là tìm và duy trì nhân viên tài năng nhưng 47% nói công ty của họ không cho phép làm việc từ xa và 38% cho phép nhân viên làm việc ở nhà hoặc từ xa theo những tình huống nhất định.
Làm việc từ nhà (WFH) cực kỳ phổ biến đối với các chuyên gia công nghệ, theo thăm dò ý kiến gần đây của Silicon.com với 29% nói họ đang làm việc ở nhà hàng ngày.
Nhưng sự khó chịu rõ ràng của các lãnh đạo doanh nghiệp đối với làm việc từ xa hoặc làm việc ở nhà được phản ánh trong các kế hoạch đầu tư cho IT. Làm việc ở nhà xếp vào yếu tố ảnh hưởng thấp nhất trong các ưu tiên đầu tư công nghệ trong khoảng 12 đến 18 tháng của các giám đốc IT.
Nick Watson, Phó chủ tịch mảng doanh nghiệp của Cisco Anh và Ireland, nói không có sự hỗ trợ của các CEO (giám đốc điều hành), các đầu tư cho công nghệ không thể đem lại những kết quả kinh doanh tích cực.
Vai trò của CEO và CIO cần được phối hợp với nhau nhiều hơn nữa, với việc các CEO đầu tư nhiều cho IT hơn và các CIO hiểu nhiều hơn về công việc kinh doanh, theo báo cáo Lãnh đạo kinh doanh trong sự thay đổi công nghệ của Viện quản lý Chartered gần đây.
Báo cáo này nói “Mối quan hệ và đánh giá đúng đắn giữa CEO và CIO là vô cùng quan trọng. Đặc biệt, các CIO cần (hiểu) kinh doanh cũng như các kỹ năng kỹ thuật để đảm bảo rằng các chuyên gia không chỉ theo đuổi nhật trình công nghệ của riêng mình họ”.
Hà Lan
Theo Silicon
