Giang hồ mới nổi, cầm đầu nhóm tội phạm trẻ

Khác với các “đàn anh” già tuổi ở Thái Bình như Đường “nhuệ”, Bình “vổ” bị bắt trước đó, Cường “quắt” quy tụ đồng bọn trẻ tuổi xây dựng thanh thế để bảo kê, chiếm sân hoạt động khai thác khoáng sản.

Các hành vi vi phạm pháp luật của đối tượng này nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của lực lượng công an. Ngày 25/4/2022, tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy (Thái Bình), Công an tỉnh đã triệt phá băng nhóm do Phạm Minh Cường (SN 1986) tức Cường "quắt" cầm đầu. 

Cường bị bắt cùng 5 đồng bọn về tội Cố ý gây thương tích và Gây rối trật tự công cộng xảy ra tại xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy.

Theo thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 19h ngày 25/4, tại quán ăn nhà anh N.T.L. ở xã Thụy Trường, đối tượng Phạm Minh Cường cùng Hoàng Gia Vương (SN 2002, trú tại thôn 7, xã Thiên Hương, huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng) và một số người khác tổ chức ăn nhậu.

Tại đây, Vương và Nguyễn Thành Công (SN 1999, trú tại thôn Minh Vũ, xã Thụy Xuân, huyện Thái Thụy, Thái Bình) xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, Cường, Vương xô xát với Công và nhóm người cùng phe với Công. Hậu quả, Vương bị thương phải cấp cứu ở Bệnh viện Việt Đức.

Ngay khi xảy ra vụ việc, Công an tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an huyện Thái Thụy phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân huyện xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh ra Quyết định khởi tố vụ án "Cố ý gây thương tích, Gây rối trật tự công cộng"; khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng gồm: Phạm Minh Cường, Nguyễn Tiến Thành (SN 2002), Nguyễn Thái An (SN 2002), Nguyễn Thành Long (SN 2001), Nguyễn Thành Công. 

cuong qoat 1.jpeg
Công an tỉnh Thái Bình bắt giữ đối tượng cầm đầu Cường "quắt". Ảnh: Công an cung cấp.

Tuy nhiên, 4 bị can (Long, Công, An, Thành) đều vắng mặt tại địa phương. Cùng ngày, Cơ quan Cảnh sát điều tra ra lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 người này cũng như khám xét chỗ ở, nơi làm việc của Phạm Minh Cường (tại xã Thụy Xuân và xã Tân An, huyện Thái Thụy), thu nhiều tài liệu quan trọng.

Cưỡng đoạt của doanh nghiệp nhiều tỷ đồng

“Tại thời điểm này, Cường "quắt" cùng đồng bọn là băng nhóm xã hội phức tạp. Băng nhóm này đã tham gia, thực hiện nhiều hoạt động trái pháp luật làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội ở địa phương”, Công an tỉnh Thái Bình phát đi thông tin.

Mở rộng điều tra, tháng 5/2023, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh này tiếp tục ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Minh Cường về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Theo tài liệu điều tra, khi biết thông tin một số doanh nghiệp được UBND tỉnh Thái Bình cấp phép khai thác cát tại mỏ cát ven biển xã Thụy Trường, huyện Thái Thụy, Phạm Minh Cường cùng đồng bọn đã tự ý xác lập quyền sử dụng trái phép các bãi triều.

Sau đó, nhóm của Cường gây sức ép, buộc các doanh nghiệp vừa được cấp phép phải trả tiền theo khối lượng cát khai thác được hoặc bán lại một phần cho Cường với giá rẻ hơn giá thị trường.

7d0a46c1 0534 40fb a31b 47024d8e676c.jpg
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng. Ảnh: Công an cung cấp

Từ năm 2020 - 2022, Cường và đồng bọn chiếm đoạt hàng tỷ đồng của các doanh nghiệp, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường đầu tư của tỉnh.

Cơ quan cảnh sát điều tra đã tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, tập trung làm rõ những trường hợp tiếp tay, giúp sức cho Cường.

Cơ quan điều tra phát hiện Cường "quắt" có biểu hiện móc nối với một số người có tiền án, tiền sự tại huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng và tỉnh Hưng Yên. Sự móc nối này đã giúp hắn thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật như: bảo kê hoạt động khai thác và cung cấp cát biển; hành hung người khác, gây rối trật tự công cộng... tại nhiều địa phương trên địa bàn  tỉnh Thái Bình.

Những hoạt động phi pháp và cả các cá nhân liên quan liên quan đối tượng Cường đã được Ban Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình chỉ đạo kiên quyết mở rộng để xử lý nghiêm trước pháp luật.

Sáng nay (15/11), Công  an tỉnh Thái  Bình xác nhận: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét nơi ở, nơi làm việc đối với ông Lưu Bình Nhưỡng (SN 1963) trú tại quận Tây Hồ, TP Hà Nội để điều tra về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Điều 170 Bộ luật Hình sự. 

Các quyết định, lệnh nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Thái Bình phê chuẩn. 

Đây là kết quả điều tra mở rộng vụ án Phạm Minh Cường tức Cường “quắt” (là đối tượng hình sự, có 3 tiền án) về tội Cưỡng đoạt tài sản quy định tại Khoản 4, Điều 170 Bộ luật Hình sự.