Trang bìa số mới nhất của tạp chí trào phúng Charlie Hebdo vừa được công bố trên các phương tiện truyền thông Pháp và vẽ hình nhà tiên tri Mohammed, BBC đưa tin.

TIN BÀI KHÁC:


{keywords}
Một người dự lễ thắp nến tại quảng trường Cộng hòa ở Paris (Pháp) giơ cao một tờ báo Charlie Hebdo. (Ảnh: Getty Images)

 Trên trang bìa là hình vẽ Mohammed đang khóc và cầm tấm biển "Tôi là Charlie" bên dưới dòng chữ "tất cả đều được tha thứ".

Trước đó, luật sư của Charlie Hebdo, Richard Malka nói với phóng viên đài phát thanh Pháp rằng điều quan trọng là thể hiện được các nhân viên còn lại của tạp chí sẽ "không nhượng bộ" trước chủ nghĩa cực đoan.

Các tay súng đã tấn công tòa soạn báo Charlie Hebdo vào hôm 7/1 và sát hại 12 người.

Sau vụ tấn công, các tay súng đã hét lên rằng: "Trả thù cho nhà tiên tri Mohammed".

Tạp chí này đã bị đánh bom vào năm 2011 sau khi xuất bản hình ảnh châm biếm lãnh tụ Hồi giáo Mohammed.

Tổng cộng 17 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công khủng bố kéo dài ba ngày tại Paris vào tuần trước.

Sầm Hoa