image002.jpg

Đài Loan có ngành công nghiệp CNTT cạnh tranh thứ 2 trên thế giới, theo báo cáo mới của Economist Intelligence Unit (EIU).

Báo cáo mang tên “How technology sectors grow: Benchmarking IT industry competitiveness 2008” cho thấy Đài Loan đã nhảy từ vị trí thứ 4 lên vị trí thứ 2, chỉ sau nước đứng đầu là Mỹ. Mỹ đã hai năm liên tiếp giữ vị trí số 1.

Tony Nash, Giám đốc nghiên cứu kinh tế và quốc gia châu Á của EIU, cho biết sự đầu tư mạnh mẽ của Đài Loan vào R&D (nghiên cứu và phát triển) đã mang lại cho họ nhiều cạnh tranh. Đặc biệt, Đài Loan đứng đầu thế giới về lĩnh vực bản quyền, trung bình cứ 2.000 người dân lại có 1 bản quyền.

Hai quốc gia châu Á khác là Hàn Quốc và Singapore cũng lọt vào top 10 nước có ngành công nghiệp CNTT cạnh tranh nhất thế giới. Singapore đứng thứ 7, vượt lên 2 vị trí so với vị trí số 9 của năm ngoái, còn Hàn Quốc lại bị tụt từ vị trí số 3 năm 2007 xuống vị trí số 8 năm nay.

Nhật Bản, nước đứng thứ 2 trong năm ngoái, lại tụt xuống số 12 năm nay, lọt ra ngoài top 10.

Đây là năm thứ 2 EIU xếp hạng 60 quốc gia dựa trên 6 yếu tố: môi trường kinh doanh trong ngành công nghiệp CNTT; cơ sở hạ tầng CNTT; nguồn lực; môi trường pháp lý; môi trường R&D; và sự hỗ trợ của chính phủ đối với sự phát triển của ngành CNTT.

theo Zdnet