Châu Á nắm vũ khí bí mật của Yahoo
ICTnews - Vũ khí bí mật của biểu tượng Internet Yahoo trong nỗ lực hạn chế sức ép từ đề nghị thâu tóm của Microsoft tập trung ở thị trường Internet châu Á đang trỗi dậy.
![]() |
Alibaba mua Yahoo hồi năm 2005. Ânh: People Daily |
Không như thị trường tìm kiếm Mỹ, nơi cả Microsoft và Yahoo bị Google đánh bại về quảng cáo text (kèm kết quả tìm kiếm), châu Á thiên về quảng cáo banner mà Google có ít sự hiện diện hơn. Ở Trung Quốc, thị trường Web lớn thứ nhì thế giới, giao dịch trực tuyến giữa các công ty có lẽ tăng gấp bốn lần lên đến 1,05 nghìn tỷ USD vào năm 2010.
"Alibaba là một vụ chuyển nhượng thương hiệu tốt ở thị trường Internet tăng trưởng nhanh nhất châu Á này", Kevin Landis thuộc công ty quản lý quỹ Firsthand Capital Management ở California (Mỹ) nói. "Song những thị phần của Yahoo này đã không phản ứng lại điều đó. Tôi nghĩ, nếu cho họ thời gian, họ sẽ làm được".
Trong lời từ chối Microsoft tuần trước, Tổng giám đốc điều hành (CEO) Yahoo, ông Jerry Yang nhấn mạnh các khoản đầu tư ở Alibaba và Yahoo Japan như những lý do khiến cho đề nghị của Microsoft "cơ bản thấp hơn giá trị" của Yahoo.
Theo các nguồn tin, Yahoo đang đàm phán hợp nhất các hoạt động Internet với ông trùm truyền thông Rupert Murdoch, Chủ tịch hãng News Corp. Tuy nhiên, cả người phát ngôn của Yahoo và News Corp đều từ chối bình luận về tin này.
Cổ phần Alibaba
Năm 2005, Yahoo đã đánh đổi 1 tỷ USD và các đơn vị của mình ở Trung Quốc lấy 39% trong công ty tư nhân Alibaba.com Corp ở Hàng Châu (Trung Quốc). Vụ phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Alibaba năm ngoái đã thu được 13,1 tỷ đô la Hồng Kông (1,68 tỷ USD) - vụ IPO của một công ty Internet lớn nhất trên thế giới kể từ khi Google IPO năm 2004. Alibaba.com Corp cũng sở hữu trang Web bán đấu giá trực tuyến Taobao và công cụ thanh toán trực tuyến Alipay.
Doanh số từ Taobao năm 2007 tăng gấp đôi khi thu nhập ở Trung Quốc gia tăng, kéo theo số người sử dụng Internet tăng đến 53%. Lượng hàng hoá và dịch vụ các công ty Trung Quốc giao dịch trên trang Web này có thể tăng đến 7,54 nghìn tỷ nhân dân tệ (1,05 tỷ USD) vào năm 2010 so với 2,1 nghìn tỷ nhân dân tệ của năm ngoái, theo đánh giá của công ty chứng khoán Bình An (Trung Quốc).
Stifel Nicolaus, nhà phân tích thuộc George Askew ở Baltimore (Mỹ) đánh giá phần của Yahoo tại Alibaba.com Corp vào khoảng 4,93 tỷ USD tính vào thời điểm một tuần trước. Với 33% kiểm soát Yahoo Japan và 10% cổ phần trong công ty GMarket (Hàn Quốc), đầu tư của Yahoo ở châu Á tương đương 13,6 tỷ USD, hay 9,74 USD/cổ phiếu Yahoo, ông Askew nói.
"Vị trí của Yahoo mạnh hơn ở châu Á là một trong những nhân tố căn bản trong vụ thâu tóm của Microsoft", nhà phân tích Ivan Li, thuộc công ty chứng khoán Kim Eng Securities (HK) Ltd ở Hồng Kông nói.
Hãng phần mềm lớn nhất thế giới Microsoft đang theo đuổi Yahoo để tăng cường sức cạnh tranh với Google trên thị trường quảng cáo trực tuyến được dự đoán có thể tăng gấp đôi đến 80 tỷ USD vào năm 2011.
Yahoo Japan, trang Web phổ biến nhất Nhật Bản thu hút 88% người dùng địa phương trong tháng 12 so với 56% của Google. Nó cũng cung cấp việc tiếp cận tới thị trường điện thoại di động, nơi có hơn một nửa thuê bao lướt Web.
Chìa khoá Trung Quốc
Các tài sản châu Á sẽ là một mối lợi cho Microsoft, công ty sở hữu mảng kinh doanh Internet tụt lại sau phía xa các đối thủ cạnh tranh, Claus Mortensen, một nhà phân tích ở Hồng Kông nói. Microsoft đã xử lý 1,2% yêu cầu tìm kiếm ở châu Á trong tháng 12/2007 so với 38,2% của Google và 24,9% của Yahoo. Quảng cáo hiển thị chiếm 52% thị trường trực tuyến ở châu Á so với 20% dành cho tìm kiếm. Ở Mỹ, tìm kiếm chiếm khoảng 40%, còn 31% dành cho video và hiển thị. Hầu hết tổng doanh số 16,6 tỷ USD của Google trong năm ngoái là phát sinh từ tìm kiếm.
Yahoo đối mặt với những thách thức trong việc giữ lại các khách hàng của Alibaba và Yahoo Japan đang nghiêng về Microsoft, theo nhà phân tích Neil Strother thuộc hãng nghiên cứu thị trường JupiterResearch.
"Trên lý thuyết, nó là một chút thuận lợi với Microsoft", ông Strother nói, "Họ (Yahoo) có thể giữ khách hàng hoặc để khách hàng quyết định rằng Yahoo Japan hay Alibaba trở thành giống như Microsoft?"
Hà Lan
Theo Sanghai Daily
