![]() |
| Một người dân HongKong đang chi tiền mua iPhone. |
Bấy lâu nay, nhiều người vẫn cho rằng chỉ có Mỹ và Nhật Bản là những quốc gia đứng đầu về tốc độ tiêu thụ sản phẩm công nghệ, điện tử. Nhưng điều đó đã là quá khứ khi cả 2 quốc gia này đã bị vượt mặt từ lâu trên nhiều tiêu chí quan trọng. Giới kinh doanh sản phẩm điện tử công nghệ thế giới đã gọi Trung Quốc, Ấn Độ, Malaysia và Singapore là “Bộ tứ siêu phàm”, là “tâm chấn” của thị trường điện tử. Thậm chí trong vài năm tới cũng chưa có quốc gia nào có thể vượt được nhóm 4 quốc gia này.
Điều này phần nào lý giải làn sóng “di cư” của các hãng điện tử từ các thị trường đã bão hòa sang các quốc gia có nền kinh tế mới nổi. Sức tiêu thụ “như vũ bão” cùng với các điều kiện cho sản xuất tuyệt vời (nhân công dồi dào, giá rẻ, được ưu đãi về chính sách thuế…), các quốc gia châu Á mà điển hình là “bộ tứ” này đang trở thành thiên đường của ngành công nghiệp điện tử.
Theo điều tra thị trường thuộc 8 quốc gia (Trung Quốc, Pháp, Đức, Nhật, Ấn Độ, Malaysia, Singapore, Mỹ) của hãng Accenture cho thấy, 92% người dùng Trung Quốc sẵn sàng chi tiêu cho các sản phẩm điện tử tiêu dùng và thực tế trong năm 2009 vừa qua, họ chi tiêu nhiều hơn bất cứ quốc gia nào khác trên lĩnh vực này. Trung Quốc cũng là quốc gia có tỷ lệ người dùng sở hữu điện thoại di động có khả năng truy cập Internet cao nhất với 59%. Thêm vào đó, mặc dù là quốc gia mới nổi nhưng có tới 26% người dùng Trung Quốc đang sở hữu netbook, 17% sở hữu ebook… và được xếp vào hàng cao nhất trong số 8 nước được khảo sát.
Người dân Malaysia lại được đánh giá cao ở tỷ lệ người dùng mạng xã hội lớn nhất thế giới (86%). Còn tại Singapore, tỷ lệ người sở hữu điện thoại di động (bao gồm cả smartphone) của nước này cũng thuộc hàng cao nhất thế giới với 95%. Đây cũng chính là những chỉ số các quốc gia thuộc nhóm thị trường bão hòa như Mỹ hay Nhật còn thua xa nhóm “bộ tứ”.
Theo các chuyên gia kinh tế, tầng lớp trung lưu của các quốc gia này ngày càng đông lên khiến nhu cầu được “kết nối” của họ trở nên cao hơn bao giờ hết. Tầng lớp trung lưu và những người tiêu dùng trẻ tuổi thậm chí còn có lượng thời gian truy cập Internet trên di động nhiều hơn trên PC.
Có một số sự bất ngờ cũng đã được phát hiện. Nhật Bản và Đức là những quốc gia có tỷ lệ người dùng sẵn sàng ưu tiên mua sắm những sản phẩm thân thiện với môi trường thấp nhất (49 và 42%) và ngược lại Trung Quốc tiếp tục đứng đầu với 98%, Ấn Độ và Malaysia cùng chia nhau vị trí thứ 2 và 3 với cùng tỷ lệ 84%. Mặc dù là các nền kinh tế phát triển, thu nhập cao nhưng trong năm qua, chỉ có 69% người tiêu dùng Mỹ và 50% người Nhật cho biết họ đã dành tiền vào việc mua sắm sản phẩm điện tử công nghệ. Trong tương lai, 93% người Trung Quốc, 89% người Malaysia cho biết họ sẽ tiếp tục duy trì hoặc nâng cao hơn mức chi tiêu cho các sản phẩm, dịch vụ CNTT. Ở Nhật Bản, tỷ lệ này chỉ là 31%. Các quốc gia mới nổi còn dẫn đầu về mức chi tiêu cho sản phẩm công nghệ với trung bình là 3.000 USD/năm.
Theo Forbes
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 35 ra ngày 22/3/2010.
