1a.jpg

Công nghệ vệ tinh thường được dùng trong các ứng dụng như điều hướng trong xe hơi, giao dịch tem thời gian trong ngân hàng, hay kiểm soát viễn thông. Không giống như Hệ thống định vị toàn cầu (GPS) do quân đội Mỹ phát triển, Galileo được thiết kế cho mục đích dân sự và nhằm cắt đứt sự phụ thuộc của châu Âu vào GPS. Galileo cũng nhằm mục đích xác định vị trí chính xác hơn. Trong khi vị trí được cố định bởi tín hiệu GPS hiện tại có sai số khoảng 10 mét, các kiến trúc sư của Galileo cam kết sai số sẽ giảm xuống còn 1 mét.

Galileo sẽ có dịch vụ thương mại có tính phí cho độ chính xác cao, tín hiệu bảo đảm sử dụng được trong khai thác, nghiên cứu, lập bản đồ và nhiều trường hợp khác. Tuy nhiên, vẫn chưa rõ tín hiệu của Galileo có phủ sóng toàn bộ cộng đồng dân cư hay điện thoại thông minh tương lai có được hỗ trợ hay không.

Hệ thống này được kì vọng sẽ bắt đầu hoạt động năm 2015, và tạo ra khoảng 90 tỉ euro (124 tỉ USD) giá trị lợi nhuận xã hội và kinh tế trong hai thập kỉ tới.

Theo BusinessWeek

Nội dung được đăng trên báo Bưu điện Việt Nam số 127 ra ngày 24/10/2011.