Châu Phi chờ đợi cuộc cách mạng về Internet
ICTnews - “Hơn 1/3 người dân châu Phi sẽ được kết nối với Internet qua kết nối băng thông rộng vào năm 2012”, đó là lời tuyên bố từ một cuộc hội thảo của các nhà lãnh đạo CNTT của các nước thuộc Lục Địa Đen này.
Các rào cản đối với việc kết nối Internet băng thông rộng của người dân châu Phi cũng là một chủ điểm chính của cuộc hội thảo Kết nối châu Phi (Connect Africa) vừa được tổ chức tuần qua tại Kigali thuộc Cộng hoà Rwanda.Theo các thống kê mới nhất thì hiện chỉ có 4 trong số 100 người dân Châu Phi thường xuyên sử dụng Internet, con số này còn giảm xuống dưới1% đối với điều tra về tình hình sử dụng băng thông rộng để truy cập Internet.
Các khách mời của hội thảo bao gồm cả các đại diện của một số tổ chức lớn như Ngân hàng Thế giới (World Bank), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên Hợp quốc và thậm chí, cả các lãnh đạo của các tập đoàn công nghệ lớn trên thế giới như Chủ tịch tập đoàn Intel, ông Craig Barett. Tất cả các khách mời hội thảo đều được kêu gọi đóng góp tài chính để giúp các nước Lục Địa Đen trong công cuộc cải tiến công nghệ và viễn thông. Cho đến nay, cuộc hội thảo đã huy động được hơn 3 tỉ USD từ các khách mời danh dự.
Trong nhận định về tình hình phát triển CNTT và viễn thông của khu vực này, Tiến sĩ Hamadoun Toure, người đứng đầu Liên minh Viễn thông Quốc tế (ITU) cho biết, thị trường viễn thông của các nước châu Phi có thể yếu về hạ tầng cơ sở nhưng lại có dân số đông và do đó nhu cầu sử dụng các dịch vụ viễn thông và CNTT càng tăng cao hơn nữa. Cũng theo ông Toure, hiện tại càng có ít kết nối Internet thì các công ty cung cấp dịch vụ viễn thông càng có nhiều cơ hội làm ăn trong tương lai gần. Trên thực tế, tình hình đang diễn ra theo đúng những gì các chuyên gia khu vực này đã dự định, châu Phi là khu vực có mức phát triển về số người dùng ĐTDĐ cao nhất trên thế giới, gấp hơn 2 lần so với mức chung của toàn cầu hồi năm 2004.
Ý thức của người dân châu Phi về công cuộc phát triển CNTT rất cao, hầu hết các trường học của khu vực đều có phòng CNTT riêng biệt và mỗi em học sinh được học cách sử dụng Internet một cách có hiệu quả. Tuy nhiên, “do ngân quỹ không đủ, các em không có điều kiện thực hành thêm trên máy tính và vì thế chúng tôi kêu gọi lòng hảo tâm vì sự phát triển CNTT - viễn thông của các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên toàn khu vực”. Đó lời kêu gọi đóng góp không chỉ của các quan chức lãnh đạo thuộc châu Phi mà còn là mong muốn của hàng triệu trẻ em nghèo khu vực này.
Diệu Quyên
- Toàn bộ bài báo được đăng trên báo BĐVN 88