![]() |
| Samuel J. Palmisano – Giám đốc điều hành IBM (bên trái) cùng với Sunil Bharti Mittal - chủ tịch của Bharti Airtel. |
IBM sẽ cung cấp công nghệ điện toán và các dịch vụ khác để nâng cấp mạng di động trải rộng khắp 16 quốc gia thuộc phía khu vực cận hoang mạc Shahara. Khách hàng của họ là nhà cung cấp dịch vụ di động lớn nhất Ấn Độ - Bharti Airtel, sau khi công ty này cách đây ít tháng đã phải bỏ ra 9 tỷ
Theo thỏa thuận có thời hạn 10 năm, IBM sẽ chịu trách nhiệm về dịch vụ khách hàng cho Bharti và cung cấp phần cứng, phần mềm cũng như các dịch vụ khác từ tính cước, quản lí dung lượng cuộc gọi tới những dịch vụ mới như là âm nhạc và phim ảnh. Thỏa thuận này đã mở rộng thêm mối quan hệ đối tác giữa IBM và Bharti, vốn bắt đầu từ năm 2004, ra bên ngoài biên giới Ấn Độ. IBM không công bố giá trị của thỏa thuận này, nhưng theo các nhà phân tích dự đoán, thì nó có tổng giá trị vượt quá con số 1,5 tỷ USD cho một dự án hợp tác có thời hạn trên một thập kỷ.
Hợp đồng với Bharti cũng đã nhấn mạnh thêm chiến lược hướng tới châu Phi của IBM. Mặc dù đã hiện diện ở lục địa đen từ 50 năm trước, nhưng chỉ trong vòng 5 năm trở lại đây, IBM đã đầu tư hơn 300 triệu USD vào khu vực để xây dựng các trung tâm dữ liệu, mở thêm các văn phòng đại diện và triển khai các chương trình đào tạo nâng cao năng lực – và họ đang lên kế hoạch mở rộng phạm vi hoạt động ở châu lục đầy tiềm năng này.
“Đây là một bước đi quan trọng đối với IBM, trong đó chúng tôi cho rằng châu Phi sẽ là thị trường mới nổi quan trọng trong tương lai”, Bruno Di Leo – giám đốc phụ trách phát triển thị trường của IBM đã nói.
Theo Fran Gens, một nhà phân tích thuộc IDC, cho dù hiện nay chỉ chiếm phần nhỏ trên thị trường công nghệ toàn cầu hiện nay, nhưng châu Phi đang được ưu tiên phát triển, và “IBM, cũng giống như những gì họ đã làm trước đây, sẽ là những người mở đường ở vùng đất này”.
Chiến lược của công ty đối với các thị trường mới nổi – không chỉ được biết đến với nhóm các nền kinh tế mới nổi BRIC gồm
Ở các quốc gia này, IBM đang hướng tới mục tiêu là tất cả nhưng ngành công nghiệp quan trọng của nền kinh tế bao gồm viễn thông, ngân hàng, giao thông, chăm sóc sức khỏe và năng lượng.
Di Leo, khi phát biểu trong một cuộc phỏng vấn tại văn phòng của ông ở Thượng Hải, đã lưu ý rằng điện thoại di động ở các khu vực đang phát triển như châu Phi không chỉ được sử dụng để đàm thoại và nhắn tin, mà còn sử dụng cho nhiều những hoạt động hàng ngày khác như là trong lĩnh vực ngân hàng. Ông nói rằng chỉ có 23% dân số châu Phi tiếp cận với các dịch vụ ngân hàng, nhưng hiện đã có 8 triệu người ở châu lục này sử dụng điện thoại di động để thực hiện các giao dịch thanh toán. Và vì thế, chỉ riêng các ứng dụng công nghệ ở đây cũng đã là “một cơ hội vô cùng lớn”.
Thanh Tiếp
Theo NewYorkTimes
