XEM CLIP:

Khoảng 13h15 ngày 4/2, đám cháy bất ngờ bùng phát tại một nhà xưởng nằm sâu trong hẻm thuộc ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, TP.HCM.

W-hoa-hoan-1-3.jpg
Cột khói từ đám cháy bốc cao

Ngọn lửa bốc cao cùng cột khói đen khổng lồ bao phủ khiến người dân sinh sống trong hẻm hoảng hốt, tháo chạy khỏi nhà.

Nhiều người lo lắng ngọn lửa có thể lan sang nhà mình nên hối hả khiêng đồ đạc, tài sản ra ngoài, đưa đến nơi an toàn.

W-hoa-hoan-4-2.jpg
Nhiều người dân được sơ tán khỏi đám cháy.

Được biết, ngọn lửa bốc lên từ xưởng tái chế nhựa, kế bên là một nhà xưởng khác có nhiều công nhân đang làm việc.

Ngay khi phát hiện vụ hỏa hoạn, người dân, công nhân của 2 nhà xưởng đã nỗ lực sử dụng bình cứu hỏa để khống chế đám cháy. Tuy nhiên, do bên trong có nhiều vật liệu dễ cháy nên ngọn lửa bốc cao, cháy dữ dội.

W-hoan-hoan-6-2.jpg
Người dân đưa tài sản đến nơi an toàn.

Đám cháy xảy ra vào dịp cuối năm khiến nhiều người lo lắng, buồn bã. Nhiều người cho rằng vụ cháy có thể khiến các công nhân chưa được nghỉ Tết, nhận lương, thưởng thì nay sẽ gặp khó khăn hơn.

W-hoa-hoan.jpg
Lực lượng PCCC có mặt khống chế đám cháy.

Ngay sau khi nhận tin có hỏa hoạn, lực lượng PCCC đã đến hiện trường thực hiện công tác chữa cháy. Sau khoảng 30 phút nỗ lực dập lửa, lực lượng chức năng đã khống chế được đám cháy.

Hiện tại, chưa có ghi nhận thiệt hại về người và tài sản sau vụ hỏa hoạn. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra.