Chiều nay 27/7, Chỉ huy trưởng đồn Biên phòng Mỹ Lý (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) trung tá Nguyễn Sỹ Đức cho biết, lúc 13h chiều nay xảy ra vụ cháy lớn tại ngôi nhà kiên cố của ông Kha Văn Nhật (SN 1965, dân tộc Thái), trú tại bản Xiềng, xã Mỹ Lý (huyện Kỳ Sơn).

Hàng chục cán bộ chiến sĩ và người dân xung quanh nỗ lực múc nước bằng xô, chậu, vòi nước nhỏ để khống chế ngọn lửa.

Ngôi nhà gỗ 3 gian có diện tích khoảng 120m2 bị thiêu rụi, cùng nhiều tài sản bên trong.

{keywords}
Ngồi nhà gỗ 3 gian được lợp bằng tôn kiên cố
{keywords}
Dập lửa bằng vòi nước nhỏ

Thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra vụ cháy cả gia đình ông Nhật đi làm rẫy chưa về nhà. Trong khi ngôi nhà vẫn được thắp sáng bằng nguồn điện tua bin nước loại nhỏ.

Trị giá ngôi nhà gỗ bị cháy ước tính khoảng 800 triệu đồng. Vụ cháy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân vụ cháy nhận định là do chập điện.

{keywords}
Ngôi nhà gỗ kiên cố bốc cháy
{keywords}
Hàng chục người nỗ lực khống chế ngọn lửa
{keywords}
Ngọn lửa đã thiêu rụi toàn bộ tài sản bên trong
{keywords}
Bộ đội Biên phòng Đồn Mỹ Lý nỗ lực giúp người dân
{keywords}
Múc từng xô nước để khống chế ngọn lửa
{keywords}
Ngôi nhà bị cháy trơ khung 
{keywords}
 
{keywords}
Lực lượng Bộ đội Biên phòng giúp nhà dân dọn dẹp sau vụ cháy
Cháy kho nhựa ở quận Hoàng Mai

Cháy kho nhựa ở quận Hoàng Mai

Kho nhựa tại phố Thịnh Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội bốc cháy chiều 24/7 với cột khói cao ngút. Cảnh sát PCCC đã dập tắt đám cháy sau hơn 1 giờ đồng hồ.  

Quốc Huy