Chiều 23/3, lực lượng chức năng quận Bình Tân (TP.HCM) vẫn đang phong tỏa hiện trường căn nhà trên đường 18D (phường Bình Hưng Hòa A) bị hỏa hoạn làm một cô gái 18 tuổi tử vong.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường vụ cháy nhà

Người dân địa phương cho biết, khoảng 11h trưa cùng ngày, họ phát hiện lửa bùng lên nên hô hoán và dùng vật dụng chữa cháy mini đến ứng cứu. 

Căn nhà nhanh chóng bị ngọn lửa bao trùm, khói bốc cuồn cuộn khiến lực lượng tại chỗ phải rút lui.

Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ Công an quận Bình Tân đã đến hiện trường khống chế hỏa hoạn. Cảnh sát phát hiện cô gái tử vong trên gác.

Theo các nhân chứng, lúc xảy ra cháy, trong nhà có cô gái và người cha. Người cha đã chạy ra ngoài trong tình trạng bị phỏng. Cô gái 18 tuổi bị bại liệt ở trên gác nên bị kẹt lại.

Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy nhà đang được công an làm rõ.