Lửa bùng phát trở lại tại khu rừng thông giữa đèo Mimosa và đèo Prenn, TP Đà Lạt vào sáng 8/4. Ảnh: Xuân Ngọc. 

Ngày 8/4, nhiều khu vực rừng ở TP Đà Lạt bị cháy được khống chế, nhưng lửa vẫn âm ỉ. Hàng chục người vẫn túc trực tại hiện trường để đề phòng lửa bùng phát trở lại.

Trong khi đó, sáng nay, tại khu vực rừng thông giữa đèo Mimosa và đèo Prenn ở tổ 19 (phường 3, TP Đà Lạt), một số khu vực lửa bùng phát, khói đen bốc lên. Nhiều lực lượng được huy động tới kéo nước để dập lửa. Đám cháy đã được dập tắt.

Lực lượng chức năng phun nước khống chế đám cháy. Ảnh: Xuân Ngọc.

Theo Chi cục Kiểm lâm tỉnh Lâm Đồng, hỏa hoạn bùng phát khoảng 15h ngày 7/4 tại tiểu khu 267a, khu vực đèo Prenn (phường 3, TP Đà Lạt), rồi lan rộng ra nhiều ngọn đồi. Nhìn từ xa, cả khu vừng đỏ rực chìm trong lửa. Hơn 150 người của nhiều lực lượng được huy động tới hiện trường. Sau 8 giờ phun nước, ngọn lửa cơ bản được khống chế.

Hỏa hoạn gây ảnh hưởng 10ha rừng ở TP Đà Lạt. Ảnh: Xuân Ngọc. 

Ban đầu, cơ quan chức năng xác định hỏa hoạn gây ảnh hưởng khoảng 10ha rừng, chủ yếu là rừng thông tự nhiên lớn, cháy thảm cỏ dưới tán rừng.