Tình trạng khẩn cấp kéo dài 7 ngày đã được ban bố ở bang New South Wales. Lực lượng Cứu hỏa bang này đã đưa ra cảnh báo cháy ở mức “thảm họa” với khu vực Sydney mở rộng.

Đây là mức độ cảnh báo cao nhất từng được đưa ra đối với Sydney. Thành phố này có 4,6 triệu dân, song rủi ro cháy cao nhất nằm ở các vùng nông thôn nằm ngoài trung tâm thành phố.

{keywords}
Cảnh sát gõ cửa nhà người dân để cảnh báo về hiểm họa cháy rừng

Cho đến chiều 11/11, có tổng cộng hơn 70 đám cháy đã xảy ra ở quanh bang New South Wales, lực lượng này cho biết.

{keywords}
Mặt trời chìm trong lớp khói dày đặc

Lệnh cấm lửa phạm vi toàn bang sẽ tiếp tục được áp dụng cho đến hôm 12/11. Người vi phạm có thể bị phạt 1.500USD.

Thiệt hại đến lúc này khá nghiêm trọng. Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và hơn 100 ngôi nhà bị huỷ hoại. Có khoảng 350 con gấu koala đã chết và hàng chục con bị thương đang được điều trị.

{keywords}
Làn khói tỏa ra biển có thể được nhìn thấy trên hình ảnh vệ tinh

Các hình ảnh vệ tinh cho thấy khói thổi xa tới 4.000km qua vùng biển Tasman đến Đảo Nam của New Zealand.

Một số hình ảnh khác về thảm họa cháy rừng ở Sydney, Australia:

{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 
{keywords}
 

Anh Thư