XEM CLIP: Trung tá Nguyễn Văn Khánh, Đội trưởng Đội PCCC&CNCH Công an thị xã Kinh Môn thông tin vụ cháy rừng tại núi An Phụ.

Trao đổi với PV VietNamNet, Phó Chủ tịch UBND thị xã Kinh Môn (Hải Dương) Lê Văn Điền cho biết, khoảng 13h ngày 7/10, sát cánh rừng phía sau chùa Gạo, hướng lên tượng đài Trần Hưng Đạo thuộc quần thể di tích Quốc gia đặc biệt đền Cao An Phụ, thuộc khu vực núi An Phụ đã xảy ra bùng phát cháy rừng trở lại, sau khi đã dập tắt vào sáng hôm qua (6/10).

W-công an_11 (1).jpeg
Các lực lượng phun nước làm mát, tạo đường băng mềm ngăn đám cháy lang sang khu vực rừng phòng hộ.

Ngay khi nhận được thông tin, chính quyền địa phương đã nhanh chóng huy động tổng lực các lực lượng cùng phương tiện triển khai phương án tốt nhất để dập tắt đám cháy. Để khống chế đám cháy, lực lượng chức năng đã nỗ lực tạo đường băng cản lửa, khoanh vùng và cô lập vùng cháy.

Sau khoảng 40 phút, các điểm bùng phát lửa đã được khống chế, dập tắt hoàn toàn. 

W-31b23492c6ed7fb326fc.jpg
Khu vực đám cháy ở trong rừng khiến công tác triển khai chữa cháy gặp nhiều khó khăn.
W-1dd102770208bb56e219 (1).jpg
Lực lượng PCCC&CHCN Công an tỉnh Hải Dương được tăng cường tới khu vực cháy.

Lực lượng chữa cháy vẫn tiếp tục tục phun nước làm mát phần rừng còn lại nhằm ngăn cháy lan, đồng thời, bố trí người ứng trực, tuần tra các khu vực, địa điểm tiếp giáp, nơi có thể bùng phát cháy. 

“Khu vực xảy ra đám cháy có địa hình đồi núi khiến phương tiện chữa cháy tiếp cận rất khó khăn. Dù đám cháy đã được dập tắt nhưng không thể chủ quan, lơ là”, ông Điền thông tin thêm.

W-4cc9bece4cb1f5efaca0.jpg
Lượng cây đổ nhiều tạo nên lớp thực bì dày, tiềm ẩn nguy cơ cao bùng cháy trở lại. 

Cũng theo ông Điền, sau cơn bão số 3, lượng cây đổ nhiều, lớp thực bì dày lại thêm tình hình thời tiết hanh khô nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao. Chỉ cần một đốm tàn lửa cũng có thể gây nên đám cháy nên cần làm tốt công tác tuyên truyền để cho người dân nắm được, nâng cao cảnh giác.

Lãnh đạo Chi cục Kiểm lâm Hải Dương cho biết, cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn thành phố Chí Linh và thị xã Kinh Môn đang ở cấp 4 - cấp nguy hiểm. 2 địa phương này hiện có 10 khu vực có nguy cơ cháy rừng cao. 

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn quốc gia và tổng hợp theo dõi của Chi cục Kiểm lâm, từ nay đến ngày 13/10, các khu vực trên địa bàn tỉnh Hải Dương đều không mưa, thời tiết khô hanh, độ ẩm không khí thấp kết hợp với lượng vật liệu cháy rất lớn do cây rừng bị gãy đổ sau bão số 3 (bão Yagi) nên nguy cơ cháy rừng rất cao.

Cháy rừng Km  (1).jpeg

Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu số vụ cháy, thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chi cục Kiểm lâm đề nghị Hạt Kiểm lâm thành phố Chí Linh, thị xã Kinh Môn tiếp tục tham mưu cho UBND thành phố, thị xã triển khai có hiệu quả các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; rà soát kế hoạch, phương án phòng cháy chữa cháy rừng với phương châm “4 tại chỗ”.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ việc dùng lửa trong rừng và gần rừng, không dùng lửa để xử lý thực bì.

Đồng thời, xử lý nghiêm các hành vi dùng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong suốt thời kỳ cao điểm cháy rừng.

Cháy rừng km 7.jpeg
Thảm thực bì dày trên 40cm, khiến cơ quan chức năng thị xã Kinh Môn phải liên tục tổ chức tuần tra, canh gác tại khu vực đền Cao An Phụ.

Kiểm tra phương tiện, máy móc thiết bị và dụng cụ chữa cháy rừng bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng.

W-ảnh thêm.jpeg
Công an nối dài ống tiếp nước để dập tắt các đám cháy nhỏ còn âm ỉ, nhằm ngăn lửa bùng phát trở lại.

Bí thư Thị ủy Kinh Môn, ông Nguyễn Vỹ, cho biết Đền Cao An Phụ được bao quanh bởi rừng. Sau bão số 3, lượng cây lớn trong rừng bị gãy đổ, dẫn đến thảm thực bì dày lên bất thường, khiến địa phương rơi vào tình trạng cảnh báo rừng cấp độ 4. Vì vậy, để bảo vệ di tích, cơ quan công an, quân đội, lực lượng kiểm lâm và chính quyền phường An Sinh luôn ứng trực. Các khu vực trọng điểm có nguy cơ cháy cao được đặc biệt chú ý để phát hiện sớm và tổ chức lực lượng xử lý kịp thời khi có cháy rừng xảy ra, kiên quyết không để xảy ra cháy lớn.