![]() |
| Trận đấu giữa Sunderland và Liverpool tối Chủ nhật (29/9) được xem qua SopCast. Ảnh chụp màn hình |
Xem Ngoại hạng Anh miễn phí bằng SopCast
Muốn xem giải Ngoại hạng Anh trên K+, người hâm mộ sẽ phải trả phí thuê bao ít nhất 220.000 đồng mỗi tháng cho gói Premium+, hoặc cao hơn là 300.000 đồng/tháng cho chất lượng hình ảnh HD của gói HD+. Mức giá này vẫn quá cao so với phần đông khán giả dù phía K+ gần đây liên tục có những chương trình khuyến mại giá trọn bộ thiết bị (mới nhất là từ 1.500.000 xuống 500.000 đồng).
Bên cạnh đó nếu không đăng ký dịch vụ K+, không phải ai cũng đủ nhã hứng mỗi dịp cuối tuần ra quán cà phê giải khát, nơi đặt màn hình lớn hoặc dùng máy chiếu, để xem giải Ngoại hạng Anh.
Trong khi đó, SopCast là phần mềm hoàn toàn miễn phí giúp bạn xem video, nghe radio và nhất là xem TV trực tiếp trên mạng internet. Nhờ công nghệ P2P (Peer-to-Peer) mà SopCast có thể hỗ trợ việc xem TV một cách dễ dàng và tiện lợi.
Người xem chỉ cần tải phiên bản SopCast mới nhất tại đây. Có đầy đủ các phiên bản SopCast dành cho các hệ điều hành Windows, Android, Linux hay Mac. Sau đó, cài đặt, đăng nhập bằng tài khoản của riêng mình hoặc đăng nhập bằng tài khoản Anonymous có sẵn của SopCast, tìm link hoạt động trước mỗi trận đấu chừng 5-10 phút và… thưởng thức.
Chất lượng khá tốt
Theo ICTnews kiểm chứng, trong trận đấu giữa Sunderland và Liverpool tối Chủ nhật (29/9), SopCast vẫn đang hoạt động tốt. Với một kênh nước ngoài tường thuật trực tiếp trận đấu đó được công bố tốc độ là 2.000 Kbps, tốc độ thực luôn đạt trong khoảng 85% đến 95% sau thời gian ổn định ban đầu.
Với SopCast, bạn không chỉ xem được giải Ngoại hạng Anh mà còn cả Champions League, vòng loại World Cup 2014 hay tất cả các giải đấu đỉnh cao khác trên khắp thế giới. Đương nhiên nó vẫn có những điểm yếu cố hữu như hình ảnh các trận đấu bao giờ cũng trễ hơn so với truyền hình chừng 1-2 phút, cộng thêm hiện tượng giật hình nếu băng thông và chất lượng đường truyền internet không tốt. Tuy nhiên, SopCast vẫn là sự lựa chọn chấp nhận được.
Kể từ phiên bản 3.8.2 dành cho Windows (mới nhất là 3.8.3), SopCast đã sửa lỗi về khả năng mở rộng toàn màn hình trên màn hình thứ hai giúp người xem thưởng thức trọn vẹn hơn. Để thỏa mãn niềm đam mê hơn nữa, bạn có thể chuyển tín hiệu hình ảnh từ máy tính sang TV màn ảnh rộng bằng dây cáp chuyên biệt giao diện HDMI. Mặc dù độ sắc nét không thể sánh bằng truyền hình nhưng cũng không đến nỗi nào và một lần nữa phải nhắc lại, thế vẫn còn rất tốt.
“Sống”… phi pháp
Để chấn chỉnh vấn đề bản quyền truyền hình ở Việt Nam, các nhà cung cấp dịch vụ mạng từng ngăn chặn SopCast hoạt động nhưng cũng ngay sau đó trên mạng lan tràn những hướng dẫn lẫn nhau giữa những người sử dụng các cách “phá rào”. Và thế là cho đến nay, SopCast vẫn sống khỏe, một phần vì sự bỏ ngỏ của các cơ quan có thẩm quyền và cũng một phần vì thế giới mạng là một thế giới quá rộng mở.
Có thể ví việc bạn mở SopCast xem một trận đấu cũng gần giống như việc bạn được một người bạn khác… mời đến nhà xem TV. Tuy nhiên, sự chia sẻ xuyên quốc gia này có thể làm K+ thất thu cũng như vi phạm vào bản quyền phát sóng trực tuyến giải Ngoại hạng Anh ở Việt Nam.
