Đội bóng thành London sẽ được chính phủ Anh cấp giấy phép đặc biệt để tiếp tục thi đấu. Tuy nhiên, thương vụ Abramovich bán Chelsea sẽ bị chặn lại.

{keywords}
Chelsea bị ảnh hưởng lớn khi Abramovich bị trừng phạt

Câu lạc bộ cũng không được phép bán thêm vé trận đấu. Điều đó, chỉ những người đã mua vé cả mùa mới được vào sân theo dõi những trận còn lại trên sân Stamford Bridge đến hết tháng 5/2022.

Chelsea cũng bị cấm tham gia vào thị trường chuyển nhượng. Điều đó đồng nghĩa, HLV Thomas Tuchel sẽ không được bổ sung thêm tân binh trong kỳ chuyển nhượng hè tới.

Trước đó, The Blues đã lên hệ với một vài cái tên chất lượng như Jules Kounde (Sevilla), Erling Haaland (Dortmund) hay Declan Rice (West Ham).

Lệnh trừng phạt từ chính phủ Anh cũng khiến Chelsea không thể gia hạn hợp đồng với Antonio Rudiger, Andreas Christensen và Cesar Azpilicueta.

{keywords}
Christensen và Rudiger sẽ ra đi theo dạng cầu thủ tự do

Thế nên, bộ ba hậu vệ trên sẽ rời sân Stamford Bridge theo dạng chuyển nhượng tự do. Saul Niguez cũng trở lại Atletico Madrid khi kết thúc thời gian cho mượn.

Thông tin từ Tây Ban Nha cho hay, Christensen và Azpilicueta đã đạt được thỏa thuận miệng gia nhập Barcelona hè này.

Trong khi Rudiger vẫn đang cân nhắc nhiều lời mời hấp dẫn từ PSG, Bayern Munich, Newcastle hay MU.

* Đăng Khôi

Abramovich ra điều kiện bán Chelsea, càng gây tiếc nuối

Abramovich ra điều kiện bán Chelsea, càng gây tiếc nuối

Tỷ phú Nga quyết định bán Chelsea sau 19 năm nắm quyền sở hữu, nhưng ông có những điều kiện đặc biệt cho chủ mới.