- Cán bộ trật tự đô thị đi dọn dẹp vỉa hè thì bị người bán hàng rong phản ứng, dùng búa chém gây thương tích.

Công an Q.Bình Tân, TP.HCM hôm nay vẫn đang tạm giữ hình sự nghi can Nguyễn Quốc (SN 1974, ngụ ở địa phương) để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ”. Bước đầu, Quốc thừa nhận hành vi dùng hung khí tấn công gây thương tích cho 1 cán bộ trật tự đô thị.

Theo thông tin ban đầu, sáng 8/5 tổ công tác trật tự đô thị của UBND P.Tân Tạo, Q.Bình Tân thực hiện kế hoạch kiểm tra, xử lý tình trạng buôn bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tại đường Nguyễn Văn Cự, tổ công tác phát hiện cửa hàng của Quốc buôn bán có dấu hiệu vi phạm, lấn chiếm lòng lề đường nên lập biên bản xử lý vi phạm hành chính.

Quốc không chấp hành, cự cãi lớn tiếng với các thành viên tổ công tác. Trong lúc phản ứng, Quốc đã chụp lấy 1 cây búa ở cửa hàng, dùng làm hung khí tấn công, chém thẳng vào ông Nguyễn Quang Vinh – tổ trưởng tổ công tác trật tự đô thị, khiến ông này bị thương tích.

Các thành viên tổ công tác đã kịp thời can thiệp, giải cứu đưa ông Vinh đi cấp cứu và khống chế, bàn giao nghi can Quốc cho công an địa phương, làm rõ, xử lý.

Ngăn nhậu bờ biển, 3 cán bộ trật tự bị đánh nhập viện

Ngăn nhậu bờ biển, 3 cán bộ trật tự bị đánh nhập viện

Thấy có khoảng 20 người đang tổ chức ăn nhậu trên vỉa hè, dọc bờ biển Vũng Tàu, lực lượng liên ngành TP tới nhắc nhở thì bị nhóm này dùng gậy gộc xông vào đánh.

CSGT bị cán chết: Khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ

CSGT bị cán chết: Khởi tố vụ án chống người thi hành công vụ

Trong khi điều khiển xe tải chở heo trốn chạy, tài xế Trần Mạnh Thống (25 tuổi, quê Hà Tĩnh) đã cán chết Thiếu tá CSGT Công an tỉnh Đồng Nai.

Người cụt 2 chân bị xử tội chống người thi hành công vụ

Người cụt 2 chân bị xử tội chống người thi hành công vụ

TAND huyện Bình Chánh từng tuyên phạt người đàn ông khuyết tật 6 tháng tù treo về tội chống người thi hành công vụ. Bản án này bị tòa cấp trên tuyên hủy do có quá nhiều vi phạm tố tụng.

Bất thường trong vụ 'chống người thi hành công vụ'

Bất thường trong vụ 'chống người thi hành công vụ'

“Nếu chồng em chấp nhận mất 1 triệu đồng để đưa cho đội kiểm tra theo gợi ý của họ thì gia đình em đã không phải vất vả như thế này. Giờ, chồng em tù tội, gia đình tan đàn xẻ nghé…” – người vợ đau khổ cho biết.

Lo ngại đề xuất 'nổ súng bắn kẻ chống người thi hành công vụ'

Lo ngại đề xuất 'nổ súng bắn kẻ chống người thi hành công vụ'

Liên quan đến đề xuất cho phép nổ súng vào đối tượng chống lại lực lượng thi hành công vụ, bên cạnh sự đồng tình, ủng hộ còn rất nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại xung quanh dự thảo Nghị định này.

Phước An