chém người ở Đan Phượng

Cập nhập tin tức chém người ở Đan Phượng

Lời khai ám ảnh của nhân chứng vụ truy sát cả nhà em trai ở Đan Phượng

Có mặt tại phiên tòa xét xử vụ chém người ở Đan Phượng, những người làm chứng có lời khai ám ảnh.

Hôm nay xét xử anh trai giết cả nhà em ở Đan Phượng

TAND TP Hà Nội hôm nay mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở Đan Phượng) tội “Giết người”. Đông bị cáo buộc đã thảm sát cả nhà em trai.

Vụ anh chém cả nhà em trai: Kiểm điểm công an huyện Đan Phượng

Công an huyện, đội cảnh sát hình sự và cán bộ công an xã bị yêu cầu kiểm điểm liên quan vụ anh trai chém cả nhà em ở Đan Phượng.

Ngày đền tội của người anh trai giết cả nhà em ở Đan Phượng

Ngày 12/12, TAND TP Hà Nội sẽ mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở Đan Phượng) tội “Giết người”. Đông bị cáo buộc đã thảm sát cả nhà em trai.

Diễn biến mới vụ anh trai giết cả nhà em ở Đan Phượng

VKSND TP Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ở huyện Đan Phượng, Hà Nội) về tội “Giết người”.

Án mạng ở Đan Phượng, người mẹ đã tỉnh nhưng chưa biết mất con

 Nạn nhân Đỗ Thị Nhung (24 tuổi) trong vụ án mạng nghiêm trọng ngày 1/9 ở Đan Phượng đã tỉnh nhưng vẫn chưa biết con mình đã ra đi.

Án mạng ở Đan Phượng: Ông Đông rất quý cháu gái, ai ngờ tàn bạo đến vậy

 Vợ tôi chơi thân với con của ông Đông và được ông này rất quý mến. Không ngờ ông lại ra tay tàn bạo đến như vậy, anh Phạm Văn Tuyến nói.

Bản tin pháp luật số 222, lời khai của kẻ chém chết 4 người

Kẻ chém chết 4 người ở Đan Phượng có lời khai rợn người ở cơ quan điều tra. Trong khi đó, xuất hiện thông tin nhiễu loạn về tình trạng nạn nhân.

Chém kẻ sát nhân để cứu người liệu có phạm tội?

Một người muốn xông vào cứu nạn nhân khỏi tay kẻ giết người mang lo lắng, chính mình trở thành tội phạm.

Án mạng ở Đan Phượng, bé gái 48 ngày tuổi đang khát sữa mẹ

 Mẹ cùng nhiều người thân trong gia đình bị ông bác ruột sát hại, bé gái 48 ngày tuổi may mắn thoát chết nhưng giờ đang thiếu sữa mẹ.

Hàng trăm người khóc nghẹn đưa tiễn vợ chồng bị truy sát ở Đan Phượng

Hàng trăm người dân xã Hồng Hà chẳng thể ngờ, chỉ trong một ngày, 4 người nhà ông Hải đã tử vong dưới nhát dao oan nghiệt của anh trai. 

Lời khai rợn người của kẻ chém chết 4 người ở Đan Phượng

 Sau khi bị bắt, đối tượng Đông gây ra thảm án khai, đêm hôm trước không ngủ được vì suy nghĩ về mâu thuẫn với cháu trai (con em trai).

Bác thông tin nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng ở Đan Phượng tử vong

Sáng nay, Lãnh đạo BV 198 bác bỏ những thông tin cho rằng nạn nhân cuối cùng trong vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng "anh trai truy sát cả gia đình em trai" xảy ra tại xã Hồng Hà (Đan Phượng, Hà Nội) tử vong .

 

Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng đối mặt án tử

 Hành vi phạm tội của Nguyễn Văn Đông là đặc biệt nghiêm trọng, tước đoạt tính mạng của em trai và 3 thành viên trong gia đình người em. 

Lặng lẽ tiễn đưa bé 14 tháng tuổi, nạn nhân vụ truy sát ở Đan Phượng

Sau khi cơ quan chức năng hoàn tất công tác khám nghiệm tử thi, đến tối qua, thi thể bé gái 14 tháng tuổi được bàn giao cho gia đình.

Kẻ chém 4 người tử vong ở Đan Phượng: 'Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm'

‘Đến giờ phút này, anh suy nghĩ gì về hành vi của mình?’. ‘Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội’, đối tượng Nguyễn Văn Đông ôm mặt, gục đầu.

Khởi tố vụ giết người ở Đan Phượng làm 4 người cùng nhà tử vong

Chiều nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Văn Đông về tội giết người. 

Vụ giết người ở Đan Phượng, người mẹ van xin, cố che cho con vẫn không thoát

 Nghe tin con gái cùng cháu ngoại bị Nguyễn Văn Đông chém, bà Hương (mẹ đẻ chị N.) chạy sang nhà ông bà thông gia, khóc thảm thiết.

Anh truy sát cả nhà em trai ở Hà Nội: Thêm em dâu và cháu nội tử vong

Số người tử vong trong gia đình ông Nguyễn Văn Hải đã tăng lên 4 người, sau những nhát dao của anh ruột ông Hải là Nguyễn Văn Đông.

Anh chém em ruột ở Hà Nội, gây án xong về nhà uống nước chè

 Sau khi vác dao truy sát cả gia đình em trai, Nguyễn Văn Đông vẫn bình thản uống nước chè, chào mọi người ở lại mạnh khoẻ rồi theo công an về trụ sở.