- Sự cố lần thứ 13 vỡ đường ống nước sạch cung cấp cho Hà Nội vào sáng 13/8 về cơ bản được khắc phục, tuy nhiên đơn vị cung cấp nước phải giảm áp lực bơm dẫn đến tình trạng một số khu vực xa trục đường ống hoặc cuối nguồn bị mất nước hoặc không đủ nước sinh hoạt vì nước chảy rất ít.

Sáng 17/8, trao đổi với VietNamNet qua điện thoại, ông Nguyễn Anh Việt, Giám đốc Công ty Đầu tư xây dựng và kinh doanh nước sạch Viwaco cho biết: sau khi đường ống nước sông Đà thông trở lại, đơn vị này sẽ cấp nước cho 50.000 đến 70.000 hộ dân khu vực Thanh Xuân trong ngày 14/8.

{keywords}

Mỗi một xe bồn có sức chứa khoảng 8 khối nước được công ty nước sạch vận chuyển đến những khu vực dân cư mất nước từ sự cố vỡ ống nước sáng 13/8

Tuy nhiên, đến ngày 17/8 vẫn có khoảng vài trăm hộ dân khu vực Trần Bình (Nam Từ Liêm), Định Công (Hoàng Mai), huyện Thanh Trì nơi xa nguồn sẽ vẫn mất nước hoặc có nước nhưng không đủ sử dụng.

"Đơn vị cấp nước phải giảm áp lực để phòng ngừa vỡ đường ống nên thời gian nước đến được các hộ dân sẽ kéo dài" - ông Việt cho biết thêm.

Trước đó rạng sáng 13/8, đường ống dẫn nước sông Đà lại bị vỡ tại vị trí km28+650 trên đại lộ Thăng Long. Tuyến đường ống nước bị đóng để sửa chữa, ảnh hưởng đến việc cấp nước cho hàng chục nghìn hộ dân Thủ đô. Trong quá trình khắc phục sự cố, đơn vị thi công đã phát hiện thêm nhiều điểm xung yếu nên phải gia cố, khiến thời gian tuyến đường ống bị ngừng lưu thông kéo dài hơn dự kiến.

Đây là lần thứ 13 tuyến đường ống nước sông Đà bị vỡ. Trước đó, cơ quan chức năng đã xác định chất lượng ống nước sông Đà không đảm bảo tiêu chuẩn.

Đến chiều ngày 17/8, phía công ty nước sạch đã chở nước bằng xe bồn đến một số địa điểm thiếu nước những ngày qua để cung cấp cho nhân dân khu vực quận Nam Từ Liêm (phố Nguyễn Đổng Chi), Khu đô thị Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2, khu vực Giải Phóng, phố Nguyễn Văn Trỗi, Láng Hạ…

Hình hình ảnh người dân tận dụng xô, chậu, thùng xốp, can…để lấy nước từ xe bồn tại một số khu dân cư.

{keywords}

Khi thấy xe nước sạch đến khu dân cư, nhiều hộ dân đã thông báo với nhau để ra xách nước về nhà phục vụ sinh hoạt

{keywords}

Ông Nguyễn Văn Vinh (trú tại 63 phố Nguyễn Đổng Chi) cùng vợ xách từng xô nước sạch về nhà

{keywords}

Nhà ông Vinh có 12 nhân khẩu, nhu cầu dùng nước là rất lớn, ông Vinh đã phải sử dụng cả thùng xốp để trữ nước

{keywords}

Ông Lê Viết Hùng (trú tại số 7 ngõ 132 phố Nguyễn Đổng Chi) đi xe máy dùng can để chở nước về nhà, ông cho biết: Nước có chảy vào ban đêm nhưng rất bé, không đủ dùng cho sinh hoạt gia đình

{keywords}

Nhiều người dân nhà xa khu vực xe bồn cấp nước đã dùng xe máy để chở nước về nhà

{keywords}

Một người dân tranh thủ đổ nước vào bể chứa của gia đình, nước vẫn chảy nhỏ vào bể nhưng không đủ dùng

{keywords}

Người dân dùng rất cả những vật dụng có thể để trữ nước sạch mang về nhà

{keywords}

Trẻ nhỏ nghỉ hè được phân công ra hứng nước vào chậu từ xe bồn

{keywords}

Người lớn có nhiệm vụ xách nước về nhà

{keywords}

Cảnh xách nước về nhà nhộn nhịp khiến nhiều người nhớ đến thời bao cấp

{keywords}

Không chỉ nam giới, nữ giới cũng tích cực xách nước về nhà

{keywords}

Ông Lê Bá Nghị - khối trưởng khối ghi - thu số 1 Công ty nước sạch Viwaco cho biết: Khối 1 hiện có khoảng 16.500 khách hàng khu vực Phú Đô, Mỹ Đình 1,2, Mai Dịch, Cầu Diễn, Mễ Trì.

{keywords}

“Sự cố vỡ đường ống ngày 13/8 đã được khắc phục, nhưng tình trạng người dân không đủ nước sinh hoạt có thể chưa được khắc phục trong thời gian tới” – ông Nghị cho biết thêm

{keywords}

“Công ty Viwaco phải giảm áp lực để phòng ngừa vỡ đường ống nên thời gian nước lưu thông đến các hộ dân sẽ kéo dài", ông Nguyễn Anh Việt cho biết thêm.

{keywords}

Người dân phải dùng nồi, xô, chậu và những vật dụng có thể để tích trữ nước. Mọi sinh hoạt sẽ bị đảo lộn trong thời gian tới nếu tình trạng cung cấp nước sạch đến các hộ dân ở cuối nguồn không được cải thiện

Phạm Hải