
Tuy nhiên, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan điện tử - ông Đỗ Hữu Toàn cho hay, hiện Chi cục vẫn còn phải chờ Tổng cục Hải quan ban hành thông tư mới về thủ tục hải quan điện tử.
Thêm vào đó, Chi cục cũng sẽ phải tổ chức tập huấn cho CBCNV về nghiệp vụ chuyên ngành và kỹ năng CNTT, tiếp tục hoàn thiện phần mềm ứng dụng mới, sao cho đồng bộ và thống nhất toàn ngành (vì từ trước đến nay Chi cục hoạt động do một phần mềm được viết riêng), có vậy mới có thể thực hiện khai báo thủ tục hải quan từ xa (tuy chỉ là một ứng dụng nhỏ của phần mềm này), tạo sự thuận tiện nhất cho khách hàng, cố gắng hạn chế tối đa ảnh hưởng đến hoat động của các doanh nghiệp.
Sau gần 5 năm mở mạng thông quan điện tử (từ tháng 6/2005), đến nay Chi cục Hải quan điện tử - Cục Hải quan TPHCM đóng tại số 74, đường Hai Bà Trưng, Q.1-TP.HCM đã có 377 doanh nghiệp tham gia khai báo thủ tục hải quan điện tử.
Được biết, Chi cục vẫn hoạt động bình thường cho đến khi có quyết định chinh thức từ các cấp trên. Có nghĩa Chi cục Hải quan Tân Cảng dù đã có tên, nhưng chưa thể chính thức hoạt động.