- Cầu nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương (Q.2, TPHCM) với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ sẽ mở thêm đường kết nối, giúp kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM.

UBND TPHCM vừa kiến nghị Thủ tướng chấp thuận, triển khai dự án xây cầu kết nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương theo lệnh khẩn cấp (áp dụng hình thức chỉ định thầu).

{keywords}
Cầu nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương (Q.2, TPHCM) với tổng mức đầu tư gần 500 tỷ sẽ mở thêm đường kết nối, giúp kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông TPHCM. Ảnh: Google Maps
Công trình này dài hơn 800 m, rộng 27 m (4 làn xe) với tổng mức đầu tư khoảng 494 tỷ đồng được xây dựng trên trục đường ven sông Sài Gòn, nối khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi vào đảo Kim Cương.

UBND thành phố cho biết, theo trình tự đầu tư xây dựng cơ bản, năm 2018 mới có thể khởi công và phải mất ít nhất thêm một năm nữa dự án mới hoàn thành.

Trong khi đó, nếu được Chính phủ cho thực hiện theo lệnh cấp bách, thì công trình có thể khởi công ngay trong năm nay và hoàn thành vào đầu năm 2018 giúp kéo giảm ùn tắc giao thông ở cửa ngõ phía Đông thành phố.

Hiện cửa ngõ phía Đông TPHCM đang xảy ra tình trạng quá tải về hạ tầng giao thông. Lượng phương tiện chủ yếu lưu thông qua tuyến đường Đồng Văn Cống, đến nút giao Mỹ Thủy để ra đường vành đai 2.

Trong tương lai Khu đô thị Thạnh Mỹ Lợi phát triển sẽ làm tăng lưu lượng xe trên trục Đồng Văn Cống.

Vì vậy, việc mở thêm cầu kết nối từ đảo Kim Cương với khu dân cư Thạnh Mỹ Lợi là cần thiết. 

Công trình này sẽ giúp hình thành một hướng lưu thông mới cho các loại xe qua hướng Mai Chí Thọ kết nối ra đường vành đai 2 (cầu Phú Mỹ). Đồng thời, góp phần giảm ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống và khu vực quanh cảng Cát Lái (quận 2).

Tuấn Kiệt