3G.jpg
Đợt điểu chỉnh cước 3G vừa qua chỉ tác động đến khoảng 8% số lượng người dùng 3G.

Sáng nay (1/11/2013), Bộ TT&TT đã có buổi họp với các doanh nghiệp viễn thông có hạ tầng. Phát biểu tại buổi họp, Cục Viễn thông cho biết do không thông tin đầy đủ về đợt điều chỉnh cước trong thời gian vừa qua nên dư luận đã hiểu lầm. Nếu nhìn trên truyền thông có thể cảm nhận rằng việc điều chỉnh cước 3G tác động quá lớn đến xã hội, nhưng thực tế không hẳn như vậy.

Từ ngày 16/10, các mạng di động bắt đầu điều chỉnh cước 3G theo hướng có gói cước giảm, có gói cước tăng và có gói cước giữ nguyên. Mức độ điều chỉnh lần này được tính toán là giảm cước về giá 4,9% và tăng cước về giá 15% và thay đổi cách tính cước khoảng 10%. Như vậy, tổng mức cước 3G điều chỉnh lần này trung bình khoảng 20%.

Tính đến tháng 9/2013, Việt Nam có khoảng 18,9 triệu thuê bao 3G đang hoạt động (có phát sinh cước), trong tổng số 91 triệu thuê bao di động đang hoạt động ở thời điểm đó. Như vậy, nếu tính số thuê bao 3G trên số lượng gói cước bị điều chỉnh thì có khoảng 8% thuê bao di động bị ảnh hưởng. Cục Viễn thông khẳng định, mặc dù đã điều chỉnh cước 3G, nhưng giá cước của Việt Nam vẫn thấp so với khu vực và thấp so với thế giới, chỉ bằng khoảng 60% so với giá thành

Ông Phạm Hồng Hải, Cục trưởng Cục Viễn thông cũng khẳng định, do thông tin về đợt điều chỉnh cước 3G chưa được công khai rõ ràng cho xã hội nên có nhiều câu hỏi đặt ra về tính pháp lý của động thái này như liệu có việc kiểm soát giá thành cũng như chuyện các doanh nghiệp di động bắt tay lũng đoạn thị trường hay không? Đây cũng là vấn đề mà cơ quan quản lý nhà nước và cả các doanh nghiệp cần rút kinh nghiệm để đưa thông tin đầy đủ, minh bạch cho khách hàng và xã hội.

Tại buổi làm việc này, Thứ trưởng Bộ TT&TT Lê Nam Thắng cho biết, xu hướng quản lý hiện nay là nhà nước sẽ không can thiệp sâu mà tôn trọng định hướng của kinh tế thị trường. Trước đây giá cước viễn thông thuộc diện bình ổn, nhung hiện nay theo Luật Giá thì cước viễn thông sẽ theo cơ chế thị trường nên quyền định giá cước sẽ do doanh nghiệp quyết định. Tuy nhiên, viễn thông là lĩnh vực có đặc thù nên việc quản lý không chỉ theo Luật Giá mà phải có cả Luật Viễn thông với những quy định riêng. Ví dụ, giá cước viễn thông phải trên cơ sở giá thành, mặt bằng khu vực và cung cầu thị trường. Vì vậy, khi điều chỉnh cước 3G đã phải tính đến yếu tố khu vực vì liên quan đến việc thanh toán quốc tế giữa các mạng di động với những đối tác nước ngoài. Nếu các mạng di động bán dưới giá thành sẽ không thu đủ phần thu để trả cho đối tác nước ngoài. Khi xem xét điều chỉnh cước 3G Bộ TT&TT đã xem xét trên nhiều yếu tố.

Thứ trưởng Lê Nam Thắng viện dẫn, trong quy hoạch chiến lược viễn thông đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt có đề cập đến vấn đề đưa các dịch vụ viễn thông dần tiến tới giá thành để đảm bảo phát triển thị trường viễn thông bền vững. Thứ trưởng cũng khẳng định việc điều chỉnh cước 3G vừa qua chỉ tác động đến khoảng 8% số lượng người dùng di động, nhưng do truyền thông chưa tốt nên đã có những phản ứng không đáng có.