
>> Bi hài chuyện dùng iPhone ở Microsoft
>> Quý “kỉ lục” của Apple nhìn từ những con số
>> 8 điều Steve Ballmer đã làm để Microsoft tốt hơn
Không phải Windows. Không phải Office. Mà là toàn bộ Microsoft.
5 năm trước, iPhone chưa từng tồn tại. Và ngày nay, nó đã lớn hơn một công ty mà 15 năm trước đó, từng phải hầu tòa và bị đe dọa “giải tán” vì nhận quá nhiều chỉ trích về vị trí độc quyền thu về siêu lợi nhuận. iPhone cũng được xem là đáng giá hơn cả Microsoft. Trong quý 4/2011, kinh doanh iPhone của Apple thu về 24,4 tỉ USD doanh thu, trong khi đó, toàn bộ Microsoft, từ Windows cho tới Office và máy chơi game Xbox, “chỉ” có được 20,9 tỉ USD.
Cách đây không lâu, CEO Microsoft – Steve Ballmer phản đối giới quan sát thị trường về việc giá trị vốn hóa thị trường của Apple đã gần tiến tới Microsoft bằng cách cho rằng ngành kinh doanh của Microsoft lớn hơn nhiều và có lợi nhuận hơn nhiều. Và giờ, quy mô kinh doanh của Apple đã lớn gấp đôi Microsoft – 46 tỉ USD so với 21 tỉ USD, và gấp đôi cả lợi nhuận: 17 tỉ USD so với 8 tỉ USD. Không cần phải nói thêm, giá trị vốn hóa của Apple cũng khiến Microsoft trở nên “câm lặng”. Điều đáng lưu ý ở đây là Apple mới chỉ kinh doanh iPhone từ năm 2007. Đó không phải là một danh mục sản phẩm cũ mà hoàn toàn là “người mới đến”.
Trong thập kỉ đầu tiên dưới triều Steve Ballmer, nhiều người khoan dung cho giá chứng khoán trì trệ của Microsoft với lí do “thị trường thay đổi”. Tuy nhiên, thị trường cũng thay đổi với Apple, và “quả táo” đã sáng tạo ra hai dòng sản phẩm mới, một trong số đó giờ còn lớn và có giá trị hơn toàn bộ ngành kinh doanh của Microsoft. Vì thế, thật khó để khoan dung cho Steve thêm nữa. Chỉ 18 tháng trước, giá trị thị trường của Microsoft còn lớn hơn Apple. Microsoft đơn giản đã bỏ lỡ các thị trường smartphone và máy tính bảng, và Apple tạo ra chúng. Mọi chuyện quay ngoắt với cả hai công ty. Một lỗi khác Microsoft phạm phải là bị ám ảnh bởi các đối thủ cạnh tranh sai lầm. Trong thập kỉ qua, Microsoft ám ảnh, xem Google là kẻ thù số 1, đã ném hơn 10 tỉ USD để cạnh tranh công cụ tìm kiếm tuyệt vời của Google. Microsoft thu được một số tiến bộ, nhưng không nhiều, và vẫn đánh mất khoảng 2 tỉ USD mỗi năm. Trong khi đó, Apple – công ty từng bị lãng quên đã vượt lên để tiến gần hơn và đe dọa tới ngành kinh doanh cốt lõi của gã khổng lồ phần mềm.
Microsoft vẫn là người chơi lớn trên thị trường doanh nghiệp, và bây giờ là lúc hãng hiến thân mình thêm lần nữa cho thị trường này, đồng thời chống đỡ cuộc tấn công quyết liệt từ Apple và Google.
Theo SAI