
Chia sẻ thông tin tại Hội thảo Hội nhập kinh tế quốc tế và những vấn đề đặt ra đối với ngành Điện tử - Viễn thông Việt Nam mới đây, bà Đinh Thị Mỹ Loan, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội các nhà bán lẻ cho biết, năm 2007 doanh thu nhóm hàng điện tử tiêu dùng và CNTT tăng đến 43%, tương đương 641 triệu và 700 triệu USD. Năm 2008, mức tăng trưởng cũng sẽ rất khả quan với doanh thu dự kiến 3,9 tỷ USD, tương đương 21 triệu sản phẩm các loại. 2008 được coi là năm sôi động của thị trường hàng điện tử, điện máy với những ưu thế dành cho các DN kinh doanh có quy mô lớn như "hiện tượng" Trung tâm mua sắm Sài Gòn Nguyễn Kim.
Tuy nhiên, nguồn cung hàng điện tử, điện máy cho thị trường bán lẻ đang đứng trước một sự mất cân bằng. Những mặt hàng được sản xuất nội địa không thực sự phong phú, đúng với tiềm năng. Bà Loan cho rằng bức tranh sản xuất nội địa khá ảm đạm. Trong khi đó, những mặt hàng nhập khẩu lại luôn tăng tốc.
Bà Đinh Thị Mỹ Loan cho rằng chỉ còn 20% các cửa hàng điện tử, điện máy nhỏ lẻ trụ lại khi Việt Nam chính thức mở cửa thị trường bán lẻ. Theo bà Loan, chỉ những hệ thống siêu thị điện máy có quy mô lớn như Chợ Lớn, Thiên Hoà, Nguyễn Kim... mới có thể cạnh tranh mạnh mẽ do họ đã có sẵn thị phần, am hiểu thị trường và tập quán tiêu dùng của người dân Việt.
Một lát cắt nhỏ cũng được bà Loan đề cập tới đó là bán lẻ điện thoại cũng không nằm ngoại lệ này. Hiện nay trên thị trường Việt không có DN bán lẻ điện thoại nào chiếm trên 10% thị phần. Điều này cho thấy một bức tranh ảm đạm đó là từ năm 2009, các DN bán lẻ nhỏ và siêu nhỏ sẽ phải rời "sàn đấu". Chỉ còn lại một số tên tuổi như FPT Retail, Thế giới di động, Trần Anh...
Theo Vnmedia