Đủ điều kiện xét danh hiệu NSƯT 

- Khá lâu khán giả mới thấy Chí Nhân xuất hiện trên truyền hình với bộ phim 'Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ'. Cho tới thời điểm hiện tại, anh có hài lòng về diễn xuất nhân vật mình đảm nhiệm?

Bộ phim vừa hoàn thành quá trình ghi hình ít ngày trước nhưng trong tôi vẫn dành nhiều cảm xúc và suy nghĩ cho vai Vũ của mình. Tôi cũng đang hồi hộp chờ xem từng tập phim khi phát sóng và theo dõi bình luận của khán giả về phim. Tôi vui, cảm động và biết ơn tình yêu thương của đông đảo khán giả dành cho nhân vật Vũ của tôi nói riêng và bộ phim Chồng cũ, vợ cũ, người yêu cũ. Bạn hỏi tôi có hài lòng với diễn xuất của mình không thì xin được dành sự hài lòng cho các khán giả xem phim.

- Nhiều khán giả cho rằng, anh diễn nhập vai nhưng lại chưa có duyên với nhiều giải thưởng phim ảnh, anh có buồn vì điều đó?

Với tôi, giải thưởng lớn nhất chính là tình yêu thương, sự đồng hành theo dõi và yêu mến của đông đảo khán giả. Về giải thưởng thú thực với bạn, từ năm 2017 tôi đã có đủ huy chương để xét tặng danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú với 2 Huy chương Vàng và 2 Huy chương Bạc. Từ đó tới nay tôi cũng đã có thêm những huy chương, giải thưởng nữa và nhiều lần lãnh đạo Nhà hát Kịch Hà Nội, Giám đốc NSND Trung Hiếu cùng các cô chú anh chị em đồng nghiệp đã động viên, hướng dẫn tôi làm hồ sơ để Nhà nước xét tặng danh hiệu nhưng tôi đều xin phép chưa làm. Bởi tôi thấy còn cần thêm thời gian tu dưỡng, rèn luyện để có thêm những vai diễn dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

- Nhiều người nhận xét, Chí Nhân có khuôn mặt rất hợp với những loại vai công tử con nhà giàu, quan chức nhưng lại mưu mô, tính toán, phản diện. Vậy cuộc đời thật của anh thuộc phe chính diện hay phản diện?

Cuộc sống riêng của tôi khác hoàn toàn với những nhân vật đã từng thể hiện. Và tôi cũng không mong mình sẽ đóng 1 nhân vật nào giống với bản thân ngoài đời cả. Tôi luôn muốn thử thách bản thân với trải nghiệm cùng những nhân vật có tính cách, đời sống và suy nghĩ khác mình. 

Không buồn vì những tiêu cực phía khán giả

- Không chỉ được biết đến với vai trò diễn viên, gần đây người ta còn thấy anh với vai trò một MC thể thao, cơ duyên nào đưa anh đến với nghề dẫn chương trình truyền hình?

Tôi đã là cộng tác viên dẫn chương trình tại VTVCab được 4 năm. Thời điểm năm 2017, tôi có nhận lời tham gia gameshow thể thao của kênh Bóng đá TV (giờ là kênh OnFootball OnSports). Sau đó thấy tôi có đam mê, có chơi thể thao và có kiến thức nền tốt cũng như theo dõi thể thao thường xuyên nên lãnh đạo cùng các anh chị em ở VTVCab đã ngỏ lời gợi ý muốn tôi thử nghiệm với vai trò khách mời bình luận và MC. Từ đó, tôi đã gắn bó với công việc dẫn chương trình đến giờ.

- Vừa là diễn viên lại vừa là người dẫn chương trình, hai công việc này bổ trợ cho nhau như thế nào?

Diễn viên và MC là 2 công việc có tính chất đặc thù khác nhau. Nhưng khi đã có thời gian trải nghiệm thực tế tôi thấy đây là 2 công việc bổ trợ giúp mình hoàn thiện nhiều nhiều. Việc dẫn chương trình giúp tôi nâng cao khả năng viết, biên tập, tổng hợp thông tin trong thời gian ngắn nhanh hơn từ đó tôi được nâng cao kỹ năng giao tiếp, mở rộng được nhiều mối quan hệ mới và quan trọng nhất là được gặp khán giả nhiều hơn mỗi ngày.

- Có người bảo vì Chí Nhân đóng phim chưa ‘bật’ lên được nên mới đi làm MC, anh nghĩ sao về điều này?

Tôi không buồn mà lấy đó làm động lực để tiếp tục cố gắng, nỗ lực rèn luyện bản thân nhiều hơn mỗi ngày. Để mỗi khi thấy tôi trên truyền hình dù là ở vai trò diễn viên hay MC, dù là trong các bộ phim hay trong các bản tin, các chương trình truyền hình, sự kiện khán giả đều yêu thương, đón nhận và theo dõi từng bước tiến trong sự nghiệp của tôi.

- Một diễn viên đi làm MC tay ngang có lẽ cũng có nhiều khó khăn? 

Như đã chia sẻ diễn viên và MC là 2 công việc có tính chất đặc thù khác nhau. Nên khi bắt đầu và cả trong quá trình làm việc tôi đã phải chỉnh sửa, tiết chế, thay đổi bản thân mình rất nhiều để phù hợp hơn với công việc dẫn chương trình. Nhiều nhất là về đài từ, cách nói nhấn nhả chữ và ngữ điệu trong tiếng nói. Bởi tôi đã quen với kỹ năng nói trên sân khấu và phim nên khi dẫn chương trình phải tiết chế bớt đi cảm xúc chủ quan cá nhân trong ngữ điệu để nhấn vào trọng tâm những thông tin quan trọng, ngôn ngữ truyền hình cũng mang tính khách quan nhiều hơn. Tôi đã mất nhiều thời gian để xem đi xem lại những chương trình mình làm để rút kinh nghiệm tự điều chỉnh, lắng nghe ý kiến góp ý của các đồng nghiệp để có được sự cải thiện từng ngày. 

Không có khái niệm ‘cưỡi ngựa xem hoa’

- Có một số diễn viên thành công hơn và gắn bó hẳn với nghề dẫn chương trình, nếu thành công anh có bỏ nghề diễn?

Với bất kỳ công việc nào khi bạn làm bằng sự tận tâm và cố gắng đều mong muốn thành công. Tôi cũng vậy. Tôi luôn mong mình thành công chinh phục được khán giả qua từng vai diễn, từng bộ phim và có được sự hài lòng của khán giả trong từng chương trình truyền hình, sự kiện. Cả 2 công việc diễn viên và MC tôi đang làm đều là để phục vụ khán giả. Nên giờ khi chưa đến giờ phim phát sóng, khán giả có thể theo dõi tôi dẫn chương trình, sau đó khi xem phim khán giả lại thấy một Chí Nhân đa màu sắc hơn. 

- Anh đã gặp sự cố nào trên truyền hình mà khó quên với vai trò MC?

Công việc làm truyền hình luôn lên sóng trực tiếp sẽ có nhiều sự cố bất ngờ xảy ra. Hồi đầu tôi cũng hoảng lắm nhưng dần dần tôi cũng làm quen được với áp lực khi lên sóng trực tiếp. Tôi vẫn nhớ thời điểm mới đi dẫn được gần 1 năm, có lần dẫn bản tin trực tiếp lúc 6h sáng, thường để đảm bảo tính an toàn chính xác tuyệt đối về thông tin sẽ có máy nhắc chữ. Nhưng hôm đó khi còn 1 phút là bản tin lên sóng máy bị trục trặc không sử dụng được. Anh em trường quay cũng cố gắng sửa nhưng không kịp nên đành báo tôi phải dẫn không có máy nhắc.

Đấy là lần đầu tiên tôi gặp sự cố, cũng hoảng lắm vì áp lực thời gian gấp rút mà phải thuộc hết 5 trang kịch bản lời dẫn. May vì tôi có thói quen tự biên tập tất cả lời dẫn trước khi lên trường quay và cũng được rèn luyện việc phải thuộc thật nhanh kịch bản khi quay phim nên tự trấn tĩnh được bản thân lấy lại tự tin để dẫn. Thuộc và dẫn trôi chảy hết 5 trang kịch bản với nhiều thông tin tổng hợp khác nhau chỉ trong ít phút, xong hết bản tin cả ê-kíp anh em đều nhẹ người và động viên tôi là từ nay có khi riêng Chí Nhân dẫn không cần bật máy nhắc nữa. Nhưng thú thật hôm đó là mùa đông Hà Nội, 6h sáng trời chỉ hơn 10 độ, trường quay có điều hoà mà khi dẫn xong áo sơ mi của ướt đẫm mồ hôi vì căng thẳng áp lực sau 30 phút của bản tin.

- Nhiều diễn viên đi làm MC nhưng chỉ được một thời gian ‘cưỡi ngựa xem hoa’, với anh sự nghiêm túc với nghề dần chương trình là như thế nào?

Trong công việc, cuộc sống và ngay cả tình yêu với tôi không tồn tại khái niệm “cưỡi ngựa xem hoa” hay hời hợt làm cho có, cho xong. Bởi với tôi khi có thái độ hời hợt dù chỉ trong 1 khoảnh khắc thôi  tự mình đã thụt lùi, có lỗi với công việc mình đang làm và có lỗi với khán giả. Vậy nên tôi luôn nỗ lực cố gắng cải thiện, làm mới mình mỗi ngày.

- Anh có lời khuyên gì dành cho những diễn viên như mình mà muốn thử sức với nghề dẫn chương trình truyền hình?

Với những trải nghiệm của bản thân mình thì với những bạn trẻ, tôi chỉ muốn các bạn luôn tự tin vào bản thân và dám bước ra khỏi vùng an toàn để có trải nghiệm với công việc mình yêu thích. Chỉ cần có đam mê, cùng thái độ nghiêm túc với đam mê ấy, chúng ta đã có hạnh phúc rồi.

Hàn Triệt

Chí Nhân: Cựu học sinh trường Ams, tài năng nhưng danh tiếng Chí Nhân: Cựu học sinh trường Ams, tài năng nhưng danh tiếng "lu mờ" bởi lùm xùm hôn nhânXem ngay