hoc-qua-cau-tryen-hinh.jpg
Học qua cầu truyền hình là một trong những phương pháp giảng dạy hiện đại mà Học viện CNBCVT áp dụng hiệu quả

Học viện CNBCVT:

Trải qua 55 năm hoạt động (1953-2008), Học viện CNBCVT đã đào tạo được hàng chục ngàn cán bộ kỹ thuật, đóng góp không nhỏ vào sự phát triển của ngành Bưu điện và của đất nước. Song trước những yêu cầu và nhiệm vụ mới, nhà trường đang phải nỗ lực đổi mới nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Góp sức phát triển ngành bưu điện

Ông Phạm Long Trận, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) khẳng định, sự phát triển của VNPT ngày hôm nay có sự đóng góp sức lực và trí tuệ của đội ngũ giảng viên, cán bộ công nhân viên Học viện CNBCVT. TS. Lê Hữu Lập, Phó giám đốc Học viện CNBCVT cho rằng, thành tích cơ bản nhất của trường là đào tạo được một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật, nghiệp vụ, quản lý tương đối hoàn chỉnh, đáp ứng kịp thời nhu cầu của mạng lưới thông tin Bưu điện qua các thời kỳ. Đặc biệt, nhiều cựu sinh viên Học viện đã và đang giữ những cương vị trọng trách quan trọng của ngành.

Học viện CNBCVT là một trong những cơ sở giáo dục có uy tín đào tạo trình độ CĐ, ĐH và sau ĐH về viễn thông, CNTT và một số chuyên ngành khác với các hình thức đào tạo đa dạng: tập trung, phi tập trung, đào tạo liên thông, đào tạo từ xa… Tính riêng trong hơn 10 năm gần đây, với hai cơ sở tại Hà Nội và TP. HCM, Học viện đã đào tạo được: 42 tiến sỹ, 203 thạc sỹ, 3.542 cử nhân, 3.982 cử nhân cao đẳng, 4.540 sinh viên đại học từ xa, đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn trực tiếp 167.234 lượt người và đào tạo bồi dưỡng ngắn hạn qua mạng cho 20.419 lượt người. Học viện là một trong số ít đơn vị ở Việt Nam nghiên cứu, chế tạo được các sản phẩm về viễn thông và CNTT. Trong hơn 10 năm qua, Học viện đã thực hiện gần 2.000 đề tài khoa học công nghệ có tính ứng dụng và giá trị thực tiễn cao.

Tạo "đột phá" về chất lượng

Theo TS. Hoàng Minh, Giám đốc Học viện CNBCVT, năm học 2008, Học viện sẽ tăng tốc đổi mới nhằm, quyết tâm chuyển đổi mô hình quản lý đào tạo, từ mô hình đơn vị sự nghiệp trực thuộc VNPT chuyển sang mô hình tự chủ, tự chịu trách nhiệm. Để nâng cao chất lượng đào tạo, Học viện đang tích cực đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật; trang thiết bị thí nghiệm, thực hành; đổi mới chương trình đào tạo, phương pháp dạy-học; đẩy mạnh ứng dụng CNTT để quản lý giáo dục; chú trọng bồi dưỡng giảng viên…

Học viện CNBCVT coi liên kết, hợp tác quốc tế là giải pháp đột phá để nâng cao chất lượng đào tạo ĐH trong thời gian tới. Năm 2008, Học viện sẽ tiếp tục mở hệ đào tạo chất lượng cao, sinh viên được đào tạo bằng tiếng Anh. Sau khi tốt nghiệp, các em sẽ có trình độ tiếng Anh đạt TOFFE 600 và 2 bằng ĐH. Giảng viên của hệ đào tạo này là những cán bộ, nghiên cứu viên được tuyển chọn kỹ càng. Bên cạnh đó, Học viện cũng triển khai các chương trình hợp tác quốc tế bằng hình thức liên kết đào tạo "3+1", "2+1", "n+1"… với các cơ sở đào tạo của Mỹ, Úc, Pháp, Anh, Bắc Ai len…

Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số 111 ra ngày 14/11/2008