{keywords}
Chủ nhân của cây sanh cổ này là ông Lại Quang Hòa một người chơi cây cảnh có tiếng ở Văn Giang (Hưng Yên).

 

{keywords}
Tác phẩm này được ông đặt tên là “Độc long kim cương”.

 

{keywords}
Ông cho biết cây sanh này được ông mua cách đây gần 20 năm.

 

{keywords}
Tại thời điểm đó, ông đã chi vài trăm triệu đồng để sở hữu được tác phẩm này.

 

{keywords}
Theo ông, cây sanh có tuổi đời hàng trăm năm tuổi. Gốc và rễ của cây có những vết sần sùi theo năm tháng.

 

{keywords}
Khi mới mua về, cây có dạng tán tầng,  ông đã chăm sóc và tạo dáng dần chuyển sang thế phóng khoáng hơn.

 

{keywords}
Theo ông, cây sanh này có dáng “long”, để tạo dáng này cho cây không phải là điều đơn giản.

 

{keywords}
Ông tốn nhiều công sức cũng như thời gian mới có được dáng cây này.

 

{keywords}
Vì vậy, khi đã tạo được dáng “long”, cây được nâng giá trị hơn nhiều lần.

 

{keywords}
Khi hỏi về giá của cây, chủ nhân cho biết “Độc long kim cương” có giá trị rất lớn.

 

{keywords}
Có khách từng đến trả giá cả chục tỷ đồng để sở hữu cây sanh cổ này. Tuy nhiên, đây là một trong số những tác phẩm ông yêu thích tại vườn của mình nên ông chưa có ý định bán.

 

{keywords}
Ở phía dưới cây, ông trang trí thêm một ngôi chùa nhỏ để tăng nét cổ kính và đẹp hơn cho cây.

 

{keywords}
Toàn bộ phần gốc cây và rễ của cây đều được thiết kế nằm nổi trên mặt đất.

 

{keywords}
Rễ của cây được thiết kế bám chặt vào phiến đá rêu phong cũng góp phần tạo nét cổ kính cho tác phẩm.

 

{keywords}
Cây sanh cổ này được chủ nhân của nó đưa đi nhiều triển lãm sinh vật cảnh trên cả nước.

(Theo Dân Việt)