Nam diễn viên Chadwick Boseman trong phim Black Panther - Ảnh: Washington Post

Nam diễn viên qua đời tại nhà riêng ở thành phố Los Angeles, Mỹ bên cạnh gia đình của mình. Gia đình của Boseman cho biết anh được chẩn đoán mắc bệnh ung thư đại tràng vào 4 năm trước.

"Một chiến binh thực thụ, Chadwick đã kiên trì vượt qua tất cả và mang đến cho bạn nhiều bộ phim yêu thích. 

Từ Marshall đến Da 5 Bloods, August Wilson’s Ma Rainey’s Black Bottom và nhiều bộ phim khác đều đã được quay trong và giữa giai đoạn anh ấy tiếp nhận vô số ca phẫu thuật và hóa trị. 

Vai diễn vua T’Challa trong Black Panther là niềm vinh dự trong sự nghiệp diễn xuất của anh ấy", gia đình của nam diễn viên tuyên bố.

Trước đó, Chadwick Boseman chưa từng công khai về bệnh tình của mình với truyền thông.

Chadwick Boseman sinh ngày 29-11-1976 tại South Carolina, Mỹ và tốt nghiệp Trường đại học Howard. 

Boseman từng có nhiều vai diễn nhỏ trên sóng truyền hình trước khi ghi dấu ấn trong sự nghiệp của mình với vai diễn ngôi sao bóng chày Robinson trong phim 42, đóng cùng tài tử Harrison Ford vào năm 2013. Vai diễn này được truyền thông đánh giá cao và thu hút sự chú ý ở Hollywood.

Chadwick Boseman (trái) và Harrison Ford (phải) trong bộ phim 42 - Ảnh: Collider

Độ phủ sóng của Chadwick bắt đầu lan rộng hơn khi anh xuất hiện trong bom tấn của Marvel là Captain America: Civil War (Đội trưởng Mỹ: Nội chiến siêu anh hùng) vào năm 2016 trong vai Black Panther.

Nhiều người nổi tiếng không khỏi bàng hoàng trước sự ra đi của nam diễn viên. Trên trang mạng xã hội Twitter, nam diễn viên kiêm đạo diễn Jordan Peele cho biết: "Đây là một cú sốc nặng nề".

Chadwick Boseman nhận giải Nam diễn viên chính xuất sắc trong phim Black Panther tại Lễ trao giải NAACP thường niên lần thứ 50 ở Nhà hát Dolby tại Los Angeles vào ngày 30-3-2019 - Ảnh: AP

Bom tấn Black Panther ra mắt khán giả vào năm 2018 đã đưa tên tuổi của Chadwick Boseman lên một tầm cao mới. 

Boseman vào vai người cai trị Wakanda, một quốc gia châu Phi hư cấu với công nghệ tiên tiến nhất trên trái đất. 

Ngoài việc giành được nhiều lời khen từ giới phê bình và thu về hơn 1,3 tỉ đô tại các rạp chiếu phim trên toàn thế giới, bộ phim được nhiều người xem là một cột mốc văn hóa vì có dàn diễn viên chủ yếu là người da màu và đạo diễn da màu Ryan Coogler.

Tạo hình Black Panther của Chadwick Boseman trong Captain America: Civil War - Ảnh: Marvel Studio

Chadwick Boseman (giữa) chụp ảnh cùng hai ngôi sao đình đám khác của Marvel là Chris Evans (trái) và Robert Downey Jr. (phải) - Ảnh: Variety

Black Panther là bộ phim siêu anh hùng đầu tiên nhận được đề cử Phim hay nhất tại lễ trao giải Oscar

Thông báo về sự ra đi của nam diễn viên gây sốc cho nhiều người vì anh chưa từng công khai về bệnh tình của mình. Tuy nhiên, trước đó người hâm mộ đã bắt đầu lo lắng về tình trạng sức khỏe của Boseman khi cân nặng của nam diễn viên giảm đáng kể

Theo Tuổi Trẻ Online