RT dẫn các nguồn tin cho biết, phi công đã nhảy dù thoát ra an toàn và được một trực thăng Mi-9 tới cứu. Các hộp đen của máy bay vẫn chưa được tìm thấy.

{keywords}
Chiến cơ tối tân Su-57. (Ảnh: TASS)

Không có thương vong hay thiệt hại trên mặt đất.

Chiếc Su-57 gặp nạn thuộc về nhà sản xuất và đang trải qua một loạt các chuyến bay thử cách căn cứ không quân Dzyomgi ở vùng Viễn Đông Khabarovsk khoảng 110km.

Su-57 là máy bay thế hệ thứ 5, được thử nghiệm từ năm 2010 và đi vào sản xuất hàng loạt trong năm 2019. Đến nay, Nga mới chỉ có một số chiến cơ này đang hoạt động.

{keywords}
Hình ảnh lắp ráp chiếc Su-57 diện sản xuất hàng loạt đầu tiên. (Ảnh: Sputnik)

Theo RT, máy bay gặp nạn đã trải qua thử nghiệm trong các điều kiện chiến đấu thực, tham gia trong thời gian ngắn vào chiến dịch chống khủng bố ở Syria.

Clip Su-57 bay chiến đấu ở Syria:

Do khả năng cơ động và các tính năng siêu thanh của chúng, những chiếc Su-57 tàng hình hai động cơ được trù tính để trở thành trụ cột cho ưu thế trên không của Nga trong chiến tranh. Loại chiến cơ này được thiết kế để mang bom dẫn đường "thông minh" và một tên lửa siêu thanh cơ động cao, tương tự như Kinzhal.

Thanh Hảo