87 ca trong nước ghi nhận tại các tỉnh thành Bắc Giang (62), Bắc Ninh (10), TP.HCM (15). Cụ thể:

Bắc Giang có 62 bệnh nhân mới, mã số 8196 - 8215, 8219, 8222 - 8225, 8227 - 8228, 8232, 8235, 8237 - 8241, 8257 - 8262, 8264 - 8266, 8269 - 8287. Những người này đều ở trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân các Khu công nghiệp.

TP.HCM có 15 ca, gồm các bệnh nhân từ 8242 - 8256. Trong đó, 13 ca là trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng, 1 người là F1 của bệnh nhân 4514, trường hợp còn lại đang điều tra dịch tễ. Ngày 3/6, nhóm này có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh có 10 trường hợp, mã số 8226, 8229 - 8231, 8233 - 8234, 8236, 8263, 8267 - 8268. Trong số này, 2 người là F1 của ca 5156, 4 người liên quan đến ổ dịch Đại Phúc, 2 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Khắc Niệm, 1 ca liên quan ổ dịch khu công nghiệp Quế Võ, 1 trường hợp liên quan đến ổ dịch khu công nghiệp Vân Trung. Kết quả xét nghiệm ngày 2-3/6 của những người này dương tính với SARS-CoV-2.

5 ca bệnh nhập cảnh:

Các bệnh nhân 8216, 8217, 8220, 8221 từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam ngày 2/6, được cách ly ngay tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 3/6 phát hiện họ dương tính với SARS-CoV-2. Hiện nhóm này điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, Tây Ninh.

Bệnh nhân 8218 là nam, 26 tuổi, ở huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. Ngày 2/6, người này từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam và được cách ly ngay tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 2/6 của bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Hiện anh điều trị tại Trung tâm Y tế TP. Hà Tiên, Kiên Giang.

{keywords}

Đến chiều ngày 4/6, Việt Nam đã ghi nhận 8.287 ca mắc Covid-19 với 6.744 ca lây nhiễm trong nước. Tính riêng đợt dịch mới (từ 27/4 đến nay), Bộ Y tế công bố 5.174 ca bệnh.

Ngày hôm nay, cả nước có tổng số 224 bệnh nhân mới, trong đó 219 ca được phát hiện trong nước tại Bắc Giang (141), Bắc Ninh (47), TP. HCM (26), Hà Nội (4), Thái Bình (1).

13 tỉnh thành đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới, gồm Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Nghệ An, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La.

Về tình hình điều trị, ngày 4/6, thêm 157 bệnh nhân Covid-19 được công bố khỏi bệnh. Như vậy, các cơ sở y tế đã chữa khỏi cho 3.242 người mắc. Những ca chưa khỏi bệnh có 78 ca ba lần âm tính SARS-CoV-2 liên tiếp, 82 ca đã âm tính lần hai và 213 ca âm tính lần đầu. 

Bộ Y tế cũng vừa thông tin về trường hợp Covid-19 tử vong thứ 50 tại Việt Nam. Người này là ca 3780, nam, 67 tuổi, trú tại Giao Thuỷ, Nam Định. Bệnh nhân có tiền sử ung thư phổi giai đoạn IV di căn não từ 3 năm trước, đã phẫu thuật cắt thuỳ trên phổi phải, xạ phẫu tổn thương não, điều trị hóa chất và xạ trị nhiều đợt tại Bệnh viện K cơ sở Tân Triều.

Người bệnh nhận kết quả dương tính SARS-CoV-2 vào ngày 13/5, tử vong ngày 3/6 với chẩn đoán tử vong: sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nhiễm trùng huyết trên bệnh nhân ung thư phổi di căn não, mắc Covid-19.

Nguyễn Liên

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 50

Việt Nam ghi nhận bệnh nhân Covid-19 tử vong thứ 50

Chiều 4/6, Việt Nam đã ghi nhận ca Covid-19 tử vong thứ 50. Người này là nam bệnh nhân 67 tuổi, tiền sử ung thư phổi.