![]() |
Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc China Telecom phát biểu tại cuộc họp báo công bố kết quả kinh doanh hàng năm tại Hồng Kông ngày 26/3/2007. Ảnh: Reuters |
China Telecom Corp., Tập đoàn điện thoại lớn nhất Trung Quốc hôm nay cho biết lợi nhuận năm 2006 giảm 2,7% nhưng tổng doanh thu tăng do nhu cầu lớn về Internet và các dịch vụ mới khác.
Tập đoàn Viễn thông Trung Quốc hay China Telecom Corp thừa nhận mảng kinh doanh điện thoại cố định tăng trưởng chậm là nguyên nhân khiến lợi nhuận của Tập đoàn giảm.
Lợi nhuận ròng của China Telecom là 27,1 tỷ nhân dân tệ (khoảng 3,5 tỷ USD). Doanh thu từ dịch vụ Internet tăng khoảng 32% trong khi doanh thu từ điện thoại trong nước giảm 3,5%. Tổng doanh thu tăng 3,4%, lên đến 175 tỷ nhân dân tệ (khoảng 22,6 tỷ USD).
China Telecom có cổ phiếu giao dịch tại thị trường chứng khoán Hồng Kông đã không công bố kết kinh doanh quả từng quý.
Các nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cố định đang mở rộng băng thông rộng, truyền hình Internet và các dịch vụ mới để khắc phục tình trạng tăng trưởng chậm do các khách hàng tiềm năng đổ xô sang dịch vụ thông tin di động.
Những sáng kiến này “không chỉ làm dịu đi những thách thức đối với các dịch vụ truyền thống của chúng tôi mà còn dẫn đến tăng trưởng bền vững xét về tổng thể doanh thu và lợi nhuận”, ông Wang Xiaochu, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc China Telecom nói.
Ngược lại, tuần trước Tập đoàn thông tin di động China Mobile Corp. tuần trước cho biết lợi nhuận năm 2006 tăng đến 23%.
Trung Quốc là thị trường viễn thông lớn nhất thế giới với 461 triệu thuê bao điện thoại di động (trả trước và trả sau) và 368 triệu điện thoại cố định tính đến thời điểm tháng 1/2006. Theo Chính phủ Trung Quốc, số điện thoại di động ước tính sẽ tăng 60 triệu trong năm nay trong khi điện thoại cố định sẽ chỉ tăng khoảng 10 triệu.
Kết quả kinh doanh của China Telecom bị ảnh hưởng bởi việc giảm chi phí kết nối. Tập đoàn đã dừng tình phí lắp đặt điện thoại cố định năm 2001.
Ngoại trừ phí kết nối, lợi nhuận ròng của China Telecom tăng 4,9% lên đến 22,2 tỷ nhân dân tệ (khoảng 2,9 tỷ USD). Số hộ dân và doanh nghiệp là thuê bao cố định tăng 6,2% lên 223 triệu trong khi khách hàng Internet băng rộng tăng đến 34,7%, tức 28,3 triệu.
Hà Lan
Theo AP
