
Đại hội đã điểm lại từ khi China Telecom thiết lập mạng CDMA đến nay, tiến trình hợp tác giữa 2 bên, phân tích những thách thức và cơ hội mà mạng CDMA đang gặp phải và tiến hành trao đổi các biện pháp nhằm làm sâu sắc hơn sự hợp tác của 2 bên trên lĩnh vực thông tin di động.
Tại Đại hội, các công ty viễn thông ở các tỉnh của China Telecom đã được nghe giới thiệu các kinh nghiệm về khai thác và bảo dưỡng mạng CDMA. Huawei cũng trình bày báo cáo các giải pháp cung cấp các dịch vụ chuyên môn cho mạng CDMA của China Telecom và chiến lược phát triển mạng này (gọi tắt là mạng C) trong thời gian tới. Ngoài ra, tại Đại hội hai bên đã cùng nhau thảo luận bổ sung và hoàn chỉnh “Hiệp định khung về cùng nhau duy tu bảo dưỡng” được ký tại Thanh Đảo vào tháng 9/2009. Trên cơ sở tiến hành thuận lợi hiệp định khung về cùng nhau duy tu bảo dưỡng đã được nửa năm, việc bổ sung và hoàn thiện hiệp định khung lần này đánh dấu một chương mới trong quan hệ hợp tác giữa China Telecom và Huawei.
![]() |
| Các chuyên gia của Huawei giới thiệu với khách hàng của China Telecom giải pháp tối ưu hóa mạng 3G. |
Trong phát biểu khai mạc của mình, ông Đổng Nhiễu Trang, Phó Tổng GĐ phụ trách bộ phận khai thác bảo dưỡng mạng của China Telecom đã đánh giá Huawei như sau: “Công ty Huawei đã cùng China Telecom đồng cam cộng khổ, chung thuyền cùng tiến, đã tiến hành khai thác ổn định mạng CDMA, tạo ra cục diện sự hài lòng của khách hàng nâng cao rõ rệt”. Đáp lại sự tin cậy cao độ mà China Telecom đã dành cho mình, Tổng GĐ phụ trách bộ phận dịch vụ kỹ thuật toàn cầu của Huawei, ông Đào Phúc Hải khẳng định: “Huawei sẽ luôn luôn lắng nghe các yêu cầu của China Telecom, quán triệt phương châm “chủ động quan tâm, tăng thêm giá trị phục vụ”, trở thành người bạn đường hợp tác tin cậy nhất của China Telecom trong sự nghiệp phát triển CDMA.”
Quan tâm đến cảm nhận của thuê bao, không ngừng nâng cao chất lượng và phong phú thêm dịch vụ của mạng C là nhiệm vụ lâu dài của China Telecom. Công ty Huawei đem kinh nghiệm duy tu bảo dưỡng tích lũy nhiều năm của mình chuyển hoá thành giải pháp phục vụ chuyên môn có hệ thống và tư vấn về kỹ thuật, không ngừng tối ưu hoá chất lượng của mạng, luôn luôn chú ý tới cảm nhận của các thuê bao đầu cuối, đồng thời phát huy ưu thế về sản phẩm vô tuyến của mình hỗ trợ China Telecom thiết lập một mạng CDMA chất lượng ưu việt và hiệu suất cao.
![]() |
| Các chuyên gia của Huawei giới thiệu chiến lược và quy hoạch phát triển mạng CDMA (3G) với các công ty Viễn thông tỉnh thành của China Telecom. |
Ông Perry LaForge, Chủ tịch Ủy ban chấp hành tổ chức phát triển CDMA thế giới đã nhận xét: “Dự báo trong năm nay, China Telecom sẽ trở thành nhà khai thác mạng CDMA lớn nhất thế giới”. Kể từ tháng 10/2008, sau khi tiếp quản mạng C, chỉ trong vòng một năm, China Telecom đã làm cho số thuê bao tăng gấp bội. Số liệu thống kê về số thuê bao đến cuối quý I/2010 là 65,45 triệu và tốc độ tăng trưởng hàng tháng lên tới 3 triệu thuê bao. Việc nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường như vậy không tách rời việc mạng C của China Telecom với sự hỗ trợ của Huawei có chất lượng cao và dịch vụ phong phú. Các dịch vụ phong phú trên mạng C của China Telecom đã đưa khách hàng vào một thời đại truy nhập Internet di động tự do thoải mái, tiện lợi với các hình loại dịch vụ đa dạng như trò chơi âm nhạc, tư vấn về tin tức,dịch vụ tài chính ngân hàng, dịch vụ về sách báo, du lịch, giao lưu… Những dịch vụ này không những cung cấp nhanh chóng kịp thời và tiện lợi các thông tin cho con người hiện đại mà còn làm phong phú thêm cuôc sống và phương thức giao tiếp của họ.
Xét đến sự phát triển sắp tới, China Telecom có một niềm tin cao độ. Ngay trong thời gian tổ chức Diễn đàn thì trong khuôn viên và các đường phố kề cận của Khu triển lãm quốc tế năm 2010 tại Thượng Hải, với sự hỗ trợ hết mình của Huawei, China Telecom đã thiết lập mạng LTE thử nghiệm lớn nhất toàn quốc, với diện tích phủ sóng lên tới 8,1km2. Trong phương án “5 bước” của China Telecom nhằm đưa mạng CDMA diễn tiến từ 3G lên LTE, với tư cách là bạn đồng hành và đối tác tin cậy, Huawei đã luôn chuẩn bị sẵn sàng hỗ trợ và đáp ứng mọi yêu cầu của China Telecom. Hiện Huawei đã có trên 4.000 kỹ sư nghiên cứu phát triển về các công nghệ của mạng CDMA, đồng thời đã thành lập các đội chuyên nghiên cứu về trao đổi thao tác giữa CDMA và LTE. Thiết lập các phòng thí nghiệm LTE tại Trung Quốc, Nhật, Mỹ. Với các bản quyền phát minh sáng chế phong phú và đúc rút nhiều kinh nghiệm thực tiễn của mình, Huawei đã trở thành hậu thuẫn vững chắc cho China Telecom trong quá trình phát triển mạng CDMA của họ.
Ông Tôn Tiểu Hồng, Phó Tổng GĐ phụ trách bộ phận vận hành mạng của China Telecom đã đánh giá cao sự hợp tác và nêu lên hy vọng đối với công ty Huawei: “Huawei là đối tác đáng tin cậy của China Telecom, những thành công mà chúng tôi có được không thể tách rời sự giúp đỡ tận tình của nhà cung cấp thiết bị như Huawei. Đồng thời, tôi cũng mong rằng Huawei sẽ như truớc đây tiếp tục hợp tác nhiệt tình và chân thành với China Telecom, trong hợp tác cùng nâng cao năng lực cạnh tranh của cả 2 bên, qua hợp tác cùng tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn.”
Tài liệu do văn phòng đại diện Huawei tại Việt Nam cung cấp
Đọc toàn bộ bài viết trên báo Bưu điện Việt Nam số tháng 8/2010.

