china-unicom.jpg

China Unicom đã chi ít nhất 16,3 tỷ USD trong năm 2009 khi ra mắt mạng 3G. Mặc dù hãng chưa công bố các khoản chi cho mạng 3G năm 2010 nhưng số tiền chi của hãng cho năm 2009 đã vượt qua số tiền trong dự án năm 2008.

Tính đến ngày 30/6/2010, hãng đã có 153.000 trạm phát sóng 3G với diện tích phủ khoảng 95%. Số lượng trạm GSM đạt 306.000, tăng 24,1% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thông tin từ Digitimes Research, số lượng thuê bao dịch vụ 3G trên thị trường Trung Quốc dự kiến sẽ vượt qua 44,8 triệu vào cuối năm 2010, tăng 339% từ con số 10,2 triệu tính đến hết năm 2009

“Cơ sở mạng lưới hạ tầng được hoàn tất, thiết bị đầu cuối được cải tiến và những dịch vụ hỗ trợ của nhà cung cấp viễn thông đã tạo nên sức tăng trưởng cho thị trường 3G của Trung Quố, nhà phân tích Roger Huang của Digitimes Research cho biết.

Tính đến cuối tháng 6/2010, China Mobile dẫn đầu thị trường dịch vụ 3G tại Trung Quốc với thị phần 42%, tiếp theo là China Unicom với 30% thị phần và đứng thứ 3 là China Telecom với 28%.

Được sự hỗ trợ lớn từ phía chính phủ và đưa ra các chính sách hấp dẫn người dùng, China Mobile kỳ vọng số lượng thuê bao 3G của hãng sẽ đạt 18,8 triệu khi kết thúc năm nay.

Roger Huang ước tính tổng số thuê bao 3G của Trung quốc sẽ vượt qua con số 100 triệu năm 2012.

Theo Cellular-news/Digitimes