Ngày 14/7/2025, Chính phủ đã ban hành Nghị định 205/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 111/2015/NĐ-CP về phát triển công nghiệp hỗ trợ, có hiệu lực từ 1/9/2025. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm hoàn thiện cơ chế, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư sâu hơn vào chuỗi sản xuất linh kiện, phụ tùng và vật liệu trong nước, hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa ở các ngành nền tảng như ô tô, cơ khí, điện tử, dệt may và da giày.

Auto Expo 2025.JPG
Gian hàng công nghiệp hỗ trợ tại Auto Expo 2025

So với Nghị định 111, Nghị định 205 mở rộng khái niệm và phạm vi công nghiệp hỗ trợ, đồng thời bổ sung hàng loạt chính sách ưu đãi mới. Doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuộc danh mục ưu tiên sẽ được hỗ trợ tối đa 50% chi phí đầu tư máy móc, thiết bị, nghiên cứu, thiết kế sản phẩm mẫu, đào tạo, thuê chuyên gia tư vấn, cũng như chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ. Riêng hoạt động xúc tiến thương mại, tham gia triển lãm, kết nối chuỗi cung ứng, đăng ký thương hiệu… có thể được hỗ trợ đến 70% chi phí.

Một điểm mới quan trọng là Nghị định 205 bổ sung ba điều khoản riêng biệt về hỗ trợ pháp lý, môi trường và kiểm định chất lượng cho doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ. Theo đó, các dự án khu công nghiệp, cụm liên kết ngành sẽ được hỗ trợ về xử lý môi trường; doanh nghiệp sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ được tư vấn pháp lý miễn phí khi tham gia thị trường quốc tế; đồng thời được hỗ trợ thử nghiệm, kiểm định, đăng ký sở hữu trí tuệ, hiệu chuẩn phương tiện đo và chứng nhận chất lượng sản phẩm.

Không chỉ tập trung vào vốn và công nghệ, Nghị định cũng nhấn mạnh phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Các kỹ sư, chuyên gia, sinh viên xuất sắc và giảng viên trong lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ được hỗ trợ chi phí đào tạo, bồi dưỡng trong và ngoài nước. Đây được xem là nền tảng giúp Việt Nam tạo ra lực lượng lao động có kỹ năng đáp ứng yêu cầu sản xuất hiện đại, nhất là trong bối cảnh nhiều tập đoàn đa quốc gia đang dịch chuyển chuỗi cung ứng về khu vực Đông Nam Á.

Theo Bộ Công Thương, Nghị định 205 giúp hình thành khung chính sách thống nhất, kết nối các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đổi mới công nghệ, phát triển công nghiệp xanh và chuyển đổi số. Khi thực thi hiệu quả, chính sách này có thể tạo thêm động lực để doanh nghiệp nội địa tham gia sâu hơn vào chuỗi sản xuất toàn cầu, đồng thời giúp Việt Nam tiến gần hơn tới mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất công nghiệp có năng lực cạnh tranh cao trong khu vực.

Phạm Huyền